Khám phá đường dây đưa phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài

03/12/2011
Đường dây mua bán phụ nữ của Nguyễn Thị Hiền hoạt động đã nhiều năm, với nhiều đối tượng tham gia là: Lâm Thị Dung (55 tuổi), ngụ tại Châu Thành, Tây Ninh; Trần Thị Út, Hín Cún Lìn (30 tuổi), ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2009 đến nay, đường dây này đã dụ dỗ, lừa bán 39 phụ nữ Việt Nam qua Trung Quốc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tây Ninh vừa cho biết: Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành mai phục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hiền đang tổ chức đưa N.T.K.T. (31 tuổi), ngụ tại thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và P.T.T.M. (22 tuổi), ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cùng hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc là Yang Liang Fu (43 tuổi), Lu Tao Hui (31 tuổi), cùng ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội để đưa sang Trung Quốc bán cho đường dây do một đối tượng tên "Khèn" quản lý.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Thị Hiền khai nhận, đường dây mua bán phụ nữ này hoạt động đã nhiều năm, với nhiều đối tượng tham gia là: Lâm Thị Dung (55 tuổi), ngụ tại Châu Thành, Tây Ninh; Trần Thị Út, Hín Cún Lìn (30 tuổi), ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Từ năm 2009 đến nay, đường dây này đã dụ dỗ, lừa bán 39 phụ nữ Việt Nam qua Trung Quốc. Trong số 39 phụ nữ Việt Nam bị bán qua Trung Quốc, có 4 phụ nữ trốn về Việt Nam làm đơn tố cáo về đường dây tội phạm này.

Theo cand online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video