Khẩn trương bắt giữ, xử lý nghiêm minh kẻ coi thường pháp luật, tính mạng, sức khoẻ và danh dự của phụ nữ.

16/05/2006
Sau khi nhận được tin em Bùi Thị Thương – nhân viên Nhà hàng đặc sản thú rừng Thanh Loan, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình bị Trịnh Tiến Hải - chủ nhà hàng hành hạ, đánh đập dã man, gây xôn xao dư luận, Hội LHPN Việt Nam vô cùng phẫn nộ với hành động thú tính của Trịnh Tiến Hải

Hành động này không chỉ gây đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần cho em Thương hôm nay mà còn để lại hậu quả lâu dài đối với sức khoẻ và đời sống của em sau này.

 

Với chức năng là một tổ chức chăm lo, bảo vệ và đại diện cho quyền lợi của phụ nữ, ngày 16/5/2006, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBCPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã gửi thư đề nghị Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình kiến nghị với các ngành chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho em Phương, khẩn trương áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bắt giữ và nhanh chóng xử lý nghiêm minh Trịnh Tiến Hải để làm gương cho những kẻ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khoẻ và danh dự của phụ nữ. Đồng thời, Chủ tịch Hà Thị Khiết cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh Hoà Bình vận động chị em, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ em Thương về tinh thần và vật chất để em Thương có thể nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, dũng cảm cùng mọi người đấu tranh bắt kẻ ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời gửi về Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phản ánh việc bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử tên Trịnh Tiến Hải, cũng như tình hình giải quyết đối với em Bùi Thị Thương.

Tin bài liên quan:

>> Tra tấn nữ nhân viên bằng phân và que sắt nóng

>> Kẻ tra tấn dã man nữ nhân viên bị khởi tố nhưng đã trốn

>> Bạn đọc phẫn nộ về vụ tra tấn dã man nữ nhân viên

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video