Khánh Hòa: Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình”

20/01/2020
Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình” (CLB) được thành lập ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa từ năm 2016 với 33 thành viên tham gia. 3 năm qua, hoạt động của CLB đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các thành viên trong CLB nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng chăm sóc gia đình, nuôi dạy con tốt; tự tin, mạnh dạn khẳng định vai trò vị trí của mình trong gia đình và xã hội.
Các thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình”, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Từ khi thành lập đến nay, CLB “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình” đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động, thực sự trở thành nơi để các thành viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ trong cuộc sống, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng, nâng cao kiến thức mọi mặt; đồng thời hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Hàng quý, Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực, từ công tác chuẩn bị nội dung và quy trình tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý…, kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xóa bỏ hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, xây dựng gia đình văn hóa... Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn các nội dung đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích ở trẻ… Hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú, đa dạng như: hội thi, giao lưu, văn hóa văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề, sân khấu hóa, trò chơi dân gian... tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Để chăm lo cho các thành viên phát triển kinh tế, CLB đã duy trì tốt nguồn quỹ tương trợ, giúp 8 thành viên có hoàn cảnh khó khăn được vay không tính lãi, tổng số tiền 35.6 triệu đồng để làm ăn và trang trải cuộc sống gia đình.

CLB cũng luôn quan tâm, làm tốt công tác hậu phương quân đội, từ thiện thông qua việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương vận động ủng hộ gây quỹ thắp sáng ước mơ của xã với số tiền hơn 10 triệu đồng, gây quỹ hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học tại các trường; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, thăm các gia đình chính sách, đơn vị quân đội nhân ngày Thương binh liệt sĩ,  thành lập ngành… với số tiền gần 5 triệu đồng. Kịp thời nắm bắt tình hình, nhu cầu của hội viên, phụ nữ, tham mưu với Hội để phản ánh tới cấp ủy những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn. Vì vậy, trong những năm qua tình hình ANTTđịa phương luôn ổn định, không có vụ việc nổi cộm xảy ra; hội viên, phụ nữ công giáo sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực hoạt động Hội, phong trào ở địa phương. Ban Chủ nhiệm CLB cũng đã làm tốt vai trò tổ hòa giải viên cơ sở, phối hợp với tổ hòa giải ở thôn tiến hành hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm…

Bên cạnh đó, CLB đã phối hợp các ban, ngành, Trung tâm đào tạo nghề, giới thiệu cho 09 chị học may công nghiệp, 01 chị là đối tượng khuyết tật học nghề thêu và 06 chị học nấu ăn (theo Đề án 1956). Hàng năm, giúp giới thiệu việc làm từ 10 đến 20 hội viên, phụ nữ được làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thị xã, với mức thu nhập đảm bảo ổn định cuộc sống.

Với những hoạt động nổi bật, tích cực thời gian qua, câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” xã Ninh Trung đã đóng góp không nhỏ vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ trên địa bàn xã, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát huy vai trò, vị trí người phụ nữ trong gia đình, xã hội, mạnh dạn tham gia các hoạt động Hội và phong trào ở địa phương. Câu lạc bộ được lãnh đạo địa phương, Hội LHPN ghi nhận và tặng giấy khen nhiều năm liền.

Xuân Diệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video