Khánh Hòa: Không còn cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%

25/11/2021
Sáng nay (25/11), tại Hội trường trung tâm Văn hoá và Nhà khách tỉnh Khánh Hoà (số 46 Trần Phú, TP Nha Trang) đã khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Đại hội có: bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và nhiều quan khách. Đặc biệt là sự có mặt của 245 đại biểu ưu tú, đại diện tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. 

Các cấp Hội trưng bày hình ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XIV

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN Khánh Hoà đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Các cấp Hội phụ nữ Khánh Hòa có nhiều cách làm độc đáo, vận động nguồn lực xã hội hóa hiệu quả cao. Hội đã huy động đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng rầm rộ, hiệu quả các chỉ đạo lớn do TƯ Hội phát động, như tổ chức chương trình "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam", chương trình "Vì nụ cười phụ nữ". Đặc biệt, tích cực tham gia phòng chống Covid-19, triển khai Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" hướng về phụ nữ miền Nam ruột thịt, "Tiếp sức đồng bào về quê", hỗ trợ nhân dân và cán bộ hội viên phụ nữ địa phương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trường biển của các cấp Hội Khánh Hòa ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả: Hưởng ứng Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", thành lập và duy trì các câu lạc bộ Phụ nữ hướng về biển đảonhư "Phụ nữ hậu phương Trường Sa", "Phụ nữ đảm đang hướng về Trường Sa" và các hoạt động huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo việc làm cho vợ, người thân chiến sỹ biển đảo Trường Sa yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất và triển khai Đề án "Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025", mở rộng các mô hình "Phụ nữ với môi trường biển", "Chống rác thải nhựa"...   

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hoá lần thứ XIV

Các cấp Hội có nhiều đột phá trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo động lực vươn lên khẳng định vị thế kinh tế quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, kinh tế dịch vụ như Khánh Hòa.

Công tác tham mưu đề xuất chính sách có nhiều chuyển biến và đi vào thực chất thông qua thực hiện khâu đột phá "Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ" như đề xuất thành công đề án 938, 939, đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2021 - 2025", góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò của các cấp Hội trong xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương.

Công tác thu hút, tập hợp phụ nữ sáng tạo, linh hoạt với nhiều mô hình phát triển hội viên tại các địa bàn đặc thù, phù hợp đối tượng, nhu cầu, thúc đẩy tỷ lệ thu hút 73,4% phụ nữ tham gia tổ chức Hội, không còn cơ sở Hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50% so với tổng số phụ nữ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao những thành tích xuất sắc, rất đáng tự hào của phong trào phụ nữ và các cấp Hội Khánh Hoà đạt được nhiệm kỳ qua. Bà Bùi Thị Hoà cũng gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu thảo luận. Các cấp Hội phụ nữ Khánh Hòa cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội. Nâng cao tinh thần chủ động, linh hoạt, phát huy nội lực của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là trong điều kiện bình thường mới và yêu cầu phải thường trực đối phó với dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Các cấp Hội cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng, giáo dục truyền thống, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức công dân và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Khánh Hòa nói riêng. Chú trọng tham gia và đề xuất giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, vận động xã hội tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng. 

Tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ, chủ động đề xuất đảm nhận nhiệm vụ cụ thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đề án khởi nghiệp, phối hợp với Hội doanh nhân, câu lạc bộ tiểu thương nhằm đa dạng hóa nguồn lực xã hội. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ động viên phụ nữ và gia đình hội viên bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hoà tiếp tục chương trình làm việc với sự ra mắt BCH Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị BCH lần thứ nhất, bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và khen thưởng thành tích các tập thể Hội và cán bộ Hội các cấp.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video