Khánh thành bệnh xá Đặng Thùy Trâm

21/12/2006
Ngày 20-12, tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng bệnh xá Đặng Thùy Trâm sau hơn chín tháng xây dựng.

Từ đề xuất của nhiều bạn đọc, ngày 26-7-2005 báo Tuổi Trẻ đã mở cuộc vận động xây dựng bệnh xá mang tên bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (nơi chị Trâm từng sống, chiến đấu và hy sinh).

 

 Ảnh minh họa
 Phòng lưu bệnh gồm 10 giường
Gần 3000 bạn đọc của Tuổi Trẻ trong và ngoài nước, cùng các cơ quan đơn vị đã đóng góp gần 8 tỷ đồng gồm tiền mặt, nguyên vật liệu, trang thiết bị y tế… Sau khi khánh thành, gần 50 bác sĩ tình nguyện của các bệnh viện: Chợ Rẫy, Răng hàm mặt, 115 và Phụ sản Từ Dũ sẽ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại bệnh xá này và tại hai huyện Ba Tơ, Sơn Hà vào hai ngày 20 và 21-12. 

 

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm được xây dựng trên diện tích 3.900m2, gồm các khoa chức năng: nội, nhi, sản, răng - hàm - mặt, y tế cộng đồng, y tế dự phòng, sơ cấp cứu ban đầu... qui mô 10 giường bệnh, với đầy đủ trang thiết bị y tế đảm bảo việc khám và điều trị cho hơn 40.000 dân trong khu vực.

Theo Tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video