Khánh thành Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11/12/2012
Nhằm thực hiện đổi mới, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật và công nghệ xuất bản, đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ của Nhà xuất bản Phụ nữ,Hội LHPN Việt Nam đã triển khai xây dựng Dự án Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Lễ cắt băng khánh thành Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra vào sáng 8/12/2012 tại Hà Nội trong không khí ấm cúng và trang trọng.

Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Kiểm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nhà in, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ Nhà xuất bản Phụ nữ qua các thời kỳ và đông đảo các cộng tác viên, đối tác, bạn đọc.

Nhà in Hội LHPN Việt Nam được xây dựng theo Quyết định số 641, ngày 27/10/2006 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, nhằm đưa Nhà xuất bản Phụ nữ phát triển lên một bước mới phù hợp với thời đại, phục vụ nhiệm vụ chính trị ngày một tốt hơn theo tinh thần của Chỉ thị 42 là “Đổi mới, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật và công nghệ xuất bản”. Đoàn Chủ tịch đã giao cho Nhà xuất bản Phụ nữ giữ vai trò là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý Dự án xây dựng Nhà in.

Sau hơn 6 năm chuẩn bị và khẩn trương triển khai thực hiện, đến nay, Dự án đã được hoàn thành tốt đẹp. Theo đó, với tổng kinh phí đầu tư hơn 74,5 tỷ đồng, Nhà in Hội LHPN Việt Nam đã được xây dựng trên nền diện tích 13.551m2 tại xã Phú Thị, Đặng Xá (Cụm công nghiệp Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội) gồm có một xưởng sản xuất 1000m2, một kho chứa nguyên liệu và thành phẩm rộng 1000m2, và 1500m2 nhà điều hành, giới thiệu sản phẩm, cùng một số công trình phụ trợ khác. Nhà in có hệ thống máy móc hiện đại, các máy in và máy sau in chủ yếu được nhập của Đức và Nhật với công suất từ 3 đến 6 tỉ trang in trong một năm. Ước doanh thu giai đoạn đầu khoảng 20 tỉ trên năm.

 Ảnh minh họa

 CT Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa và PCT Hội Nguyễn Thị Tuyết cùng đoàn đại biểu đi tham quan nhà in


Tại lễ khánh thành Nhà in, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Nhà xuất bản Phụ nữ, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cùng các sở, ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn, thiết kế, các nhà thầu, các cộng tác viên dự án, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã Phú Thị và xã Đặng Xá,… đã tạo mọi điều kiện để Nhà in được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện nay, được sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ đang khẩn trương hoàn thiện xây dựng bộ máy tổ chức - cán bộ, đào tạo đội ngũ công nhân để đưa Nhà in Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, đạt hiệu quả cao trong công tác đầu tư.

 

Nhà xuất bản Phụ nữ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video