Khánh thành Trung tâm dạy nghề của phụ nữ Quảng Bình

14/05/2009
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã khánh thành Trung tâm dạy nghề dành cho phụ nữ với tổng kinh phí xây dựng hơn 2,631 tỷ đồng, trong đó, Đại sứ quán Nhật Bản viện trợ 1,384 tỷ đồng, số còn lại do kinh phí của tỉnh cấp.

Trung tâm dạy nghề của Hội LHPN tỉnh được xây dựng trên khu đất rộng 1.967m2, diện tích sàn xây dựng 637m2 gồm 10 phòng học và phòng làm việc.

Dự kiến hàng năm Trung tâm sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho 2.000 đến 2.500 lao động nữ về các nghề như may công nghiệp, tin học, chế biến lương thực, thực phẩm, nữ công gia chánh, lễ tân, phục vụ, kỹ năng kinh doanh…. trong đó, ưu tiên cho các đối tượng phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật, phụ nữ chưa có việc làm, phụ nữ vùng dân tộc miền núi.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập của phụ nữ trên địa bàn, Trung tâm còn trang bị những kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ để chăm sóc sức khoẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Thanh Nhàn
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video