Khánh thành tượng đài nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Millicent Fawcett

27/04/2018
Một thế kỷ sau khi trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ ở Anh, một bức tượng của nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Millicent Fawcett đã được khánh thành trong quảng trường trước Tòa nhà Nghị viện Anh ở London ngày 24-4. Đây là bức tượng phụ nữ đầu tiên được đặt trước Tòa nhà Nghị viện Anh

Buổi lễ có sự hiện diện của Thị trưởng London Sadiq Khan. "Hôm nay là một ngày lịch sử. Quảng trường trước Tòa nhà Nghị viện không chỉ là nơi dành cho tượng của các nhân vật nam giới. Để ghi nhận công lao của Millicent Fawcett, bức tượng của bà phải được đặt ở vị trí đẹp nhất, ở trung tâm của nền dân chủ Anh", Thị trưởng Sadiq Khan nói.

Bức tượng Millicent Fawcett được làm bằng đồng, do nghệ sĩ Gillian Wearing thực hiện. Trên tay của Millicent Fawcett là tấm biểu ngữ có dòng chữ "Can đảm kêu gọi can đảm ở khắp nơi". Đây chính là câu nói mà nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Millicent Fawcett từng phát biểu trong một cuộc biểu tình trước đây. Bức tượng được đặt cách lối vào Nghị viện khoảng vài chục mét. Trước đó, trong quảng trường phía trước Tòa nhà Quốc hội đã có 11 bức tượng của các chính khách là nam giới, như: Winston Churchill, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi… song chưa có một bức tượng của một phụ nữ nào.

Millicent Fawcett (11-6-1847/5-8-1929) là nhà xã hội học người Anh, là nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh vì quyền của phụ nữ. Bà cũng là người phản đối tình trạng lao động ở trẻ em, kêu gọi ủng hộ việc phụ nữ được học đại học. Trước làn sóng đòi quyền bỏ phiếu cho phụ nữ do bà Millicent Fawcett lãnh đạo, tháng 2-1918, Nghị viện Anh đã bỏ phiếu thông qua luật về "đại diện phổ biến", cho phép phụ nữ trên 30 tuổi đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, cần phải đến năm 1928, phụ nữ mới có thể bỏ phiếu trên cùng điều kiện như những người đàn ông, tức từ 21 tuổi trở lên.

QĐND Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video