Khâu bóng xuất khẩu- hướng đi mới trong dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ nông thôn

17/04/2011
Với trên 500 lao động có việc làm ổn định tại 2 Trung tâm thu hóa Quang Phục, Hùng Thắng và mở rộng ở 11 xã trong toàn huyện, hàng tháng mang về cho huyện nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng, đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình cho phụ nữ nông nghiệp, nông thôn và góp phần phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, đó là mô hình khâu bóng xuất khẩu, một cách làm ăn kinh tế hiệu quả của huyện Tiên Lãng, Hải Phòng…

Trăn trở tìm hướng đi mới

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, quê hương Tiên Lãng cũng đang khởi sắc từng ngày, những cây cầu, các dự án xây dựng sân bay, các khu công nghiệp…mọc lên, đẩy mạnh kinh tế Tiên Lãng phát triển. Nhưng bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Tiên Lãng cũng đang phải đối mặt với bài toán khó, đó là, diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, kéo theo số lao động dôi dư và quỹ thời gian nông nhàn tăng lên, trong đó phần lớn là chị em phụ nữ.

 Trăn trở, băn khoăn trước câu hỏi phải làm gì để giúp chị em có công ăn việc làm tại chỗ, phù hợp với trình độ để phát triển kinh tế, có điều kiện chăm lo gia đình, không phải đối diện với những vấn đề bất cập khi đi làm ăn xa…, bằng sự năng động, sáng tạo của mình, Hội LHPN huyện Tiên Lãng đã tìm ra hướng đi mới trong công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ nông nghiệp, nông thôn bằng nghề khâu bóng xuất khẩu.

Khâu bóng xuất khẩu là một nghề không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, kỹ thuật khâu không phức tạp, dụng cụ khâu thủ công, gọn nhẹ, có thể di chuyển dễ dàng… Đầu năm 2008, Hội LHPN huyện Tiên Lãng đã kết hợp với công ty TNHH một thành viên Da giầy Hải Phòng tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm khâu bóng xuất khẩu cho hội viên phụ nữ. Bước khởi đầu là 11 lớp dạy nghề, mỗi lớp từ 30 - 40 học viên với tổng số hơn 350 hội viên phụ nữ của 11 xã trong toàn huyện tham gia.

Khâu bóng xuất khẩu đòi hỏi một quy trình sản xuất với những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, kỷ luật lao động, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động - phòng chống cháy nổ… trong khi trước đây, chị em chỉ quen với công việc đồng áng, vì vậy, bước đầu, chị em gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Nhưng được sự hướng dẫn tận tình của những kỹ thuật viên giỏi của Công ty, sự gần gũi, động viên của cán bộ Hội, chị em đã làm quen dần với công việc và sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao.

Khâu bóng xuất khẩu phát triển kinh tế gia đình

Tháng 4/2008, trên 350 hội viên phụ nữ Tiên Lãng đã được đào tạo có tay nghề khá, giỏi. Những quả bóng đầu tiên được thu hóa xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Đầu năm 2010, trước nhu cầu học nghề ngày càng tăng của hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện Tiên Lãng và Công ty TNHH một thành viên Da giầy Hải Phòng tiếp tục tổ chức 5 lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm khâu bóng xuất khẩu miễn phí cho 190 hội viên phụ nữ nghèo trong toàn huyện. Khâu bóng xuất khẩu đã mở ra hướng đi mới, thực sự đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho hội viên phụ nữ Tiên Lãng. Nhiều chị em đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình bằng nghề khâu bóng xuất khẩu. Với trên 500 lao động có việc làm tại chỗ cho thu nhập ổn định là kết quả nỗ lực trong công tác hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho hội viên phụ nữ nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào việc thực hiện thành công Đề án “Dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất” của Hội LHPN thành phố trong nhiệm kỳ 2006 – 2011 đã đề ra.

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội là cách làm sáng tạo, hiệu quả trong hỗ trợ dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ nông nghiệp, nông thôn. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2010, Hội LHPN huyện Tiên Lãng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng .

Trần Loan
Hội LHPN huyện Tiên Lãng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video