Khi Chủ tịch hội của những phụ nữ dân tộc là tín đồ đạo Tin lành

18/10/2004
Chị Kơ Sã Ka Pham là người dân tộc Cill, tín đồ đạo Tin lành, Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Sar - một xã đặc biệt khó khăn với 98% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nghèo của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Với suy nghĩ làm thế nào để đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các phong trào của Hội đến với chị em, từ đó, giúp chị em xoá bỏ mặc cảm, tự ti, không phân biệt giàu nghèo, không nghe theo kẻ xấu, sống đoàn kết… chị đã mạnh dạn tranh thủ ý kiến của Ban Thường vụ Hội phụ nữ huyện, xây dựng kế hoạch cho từng công việc cụ thể: tổ chức các buổi tuyên truyền luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước để nâng cao nhận thức cho chị em; xây dựng dự án vay vốn 120 cho 220 chị với tổng số tiền 330 triệu đồng để phát triển sản xuất; phối hợp với trung tâm khuyến nông hướng dẫn cho chị em cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi… Nhờ đó nhiều chị em đã vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.


Với những thành tích xuất sắc đó, chị đã được đi dự Hội nghị biểu dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu là tín đồ tôn giáo toàn quốc do TW Hội LHPN Việt
Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2003.

Ban Dân tộc - Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video