Khi phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhiệt tình công tác xã hội

23/10/2009
Phát huy những nét đẹp của người phụ nữ Việt, vừa cần cù chăm chỉ, vừa tháo vát đảm đang, phụ nữ huyện Tiên Lữ thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội cũng như phát triển kinh tế gia đình, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của “một nửa thế giới” trong cộng đồng.

Ghi nhận các hoạt động phong trào cũng như những kết quả trong phát triển kinh tế, làm giàu của phụ nữ huyện Tiên Lữ, chúng tôi không chỉ ngạc nhiên trước những hoạt động xã hội sôi nổi mà còn thán phục những mô hình kinh tế, những phương cách làm giàu của các chị. Chị Vũ Thị Thoan, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Lữ cho hay, với hơn 18 nghìn hội viên, đạt tỷ lệ 83% số phụ nữ toàn huyện, các cấp hội phụ nữ luôn duy trì các hoạt động đều đặn, xây dựng kế hoạch hoạt động sát với từng năm, phù hợp với điều kiện của địa phương và triển khai sâu rộng tới từng hội viên. Ngoài ra, các hoạt động của Hội luôn có sự kết hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong huyện, thành lập các CLB theo từng chuyên đề và duy trì tốt các buổi sinh hoạt tổ, nhóm theo đúng định kỳ.

Những năm qua, 18 cơ sở của Hội trong toàn huyện  đều duy trì có hiệu quả các buổi sinh hoạt , các hội viên nghiêm túc tham gia sinh hoạt Hội, nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động phong trào. Các hội viên thường xuyên được học tập các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng sống- xây dựng gia đình hạnh phúc, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bí quyết làm kinh tế, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… góp phần mở rộng nhận thức, trình độ năng lực cho phụ nữ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Riêng trong năm 2009, hội phụ nữ huyện đã tổ chức thành công hàng chục lớp học tập chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trợ giúp pháp lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Ngoài ra còn tổ chức hội thi chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi, thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình…

Tiêu biểu như tại xã Thủ  Sỹ, các hoạt động phong trào của phụ nữ các cấp luôn được hơn 1 nghìn hội viên trong toàn xã hưởng ứng nhiệt tình. Hiện nay, tại xã đã thành lập được 5 CLB, hoạt động thường xuyên và đem lại những hiệu quả thiết thực: CLB gia đình văn hóa, CLB phòng chống tệ nạn xã hội, CLB phụ nữ với gia đình, CLB phòng chống bạo lực gia đình và CLB xây dựng gia đình no ấm- bình đẳng- hạnh phúc. Hội viên Nguyễn Thị Thu vui vẻ cho biết: “Các hoạt động tại CLB không chỉ giúp chúng tôi có sân chơi để giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, có thêm những kiến thức bổ ích mà còn tạo điều kiện để chúng tôi tham gia giúp ích cho địa phương trong công tác hòa giải, công tác dân số, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Sau giờ làm việc, chị em lại sôi nổi tập luyện tiểu phẩm, học tập kiến thức để thời gian tới dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình do tỉnh Hội tổ chức. Nhiều hoạt động phát triển kinh tế của phụ nữ xã Thủ Sỹ cũng thu được những hiệu quả đáng ghi nhận. Toàn xã hiện có khoảng 20 trang trại của hội viên phụ nữ cho thu nhập cao, có những trang trại cho thu nhập từ 100- 200 triệu đồng/ năm như trang trại của chị Bùi Thị Xíu,  chị Đoàn Thị Chung, chị Đào Thị Xoan. Chị Hoàng Thị Huế, chủ tịch Hội phụ nữ xã Thủ Sỹ vui mừng cho hay, ngoài việc trồng trọt, chăn nuôi, chị em phụ nữ trong xã còn phát triển được nghề đan lờ, đan rọ truyền thống của quê hương, vừa tận dụng được thời gian nhàn rỗi lại vừa có thêm thu nhập.

      

Tại Hội phụ nữ xã Hưng Đạo, các hoạt động của hội viên cũng rất sôi nổi và hiệu quả, phong trào phát triển kinh tế đặc biệt là trồng cây vụ đông ở đây được coi là nổi bật nhất trong toàn huyện. Lấy sản xuất nông nghiệp là thế mạnh, coi sản xuất vụ đông là vụ chính cho thu nhập cao, nhiều năm nay, năm nào các hội viên phụ nữ của xã cũng gieo trồng được từ trên 500 mẫu rau màu các loại, đem lại nguồn thu hàng tỷ đồng. Việc trồng cây vụ đông luôn được hầu hết chị em tham gia, hộ nào ít cũng một vài sào, hộ nào nhiều thì lên tới hơn 1 mẫu. Theo chị Chu Thị Oanh, chủ tịch Hội phụ nữ xã Hưng Đạo cho biết, vụ đông năm nay các gia đình hội viên phụ nữ đã trồng được hơn 600 mẫu rau màu các loại trong đó cây trồng chính là dưa bao tử và bí xanh. Hội phụ nữ xã đã đứng ra tín chấp để các hội viên vay 10 tấn phân bón NPK phục vụ sản xuất, mở các buổi tập huấn kỹ thuật, phổ biến cách thức chăm bón để việc sản xuất diễn ra thuận lợi.

      

Không chỉ có lòng nhiệt tình với hoạt động Hội, có trách nhiệm với các phong trào của địa phương, hăng say phát triển kinh tế gia đình, các hội viên phụ nữ huyện Tiên Lữ còn làm tốt công tác “phụ nữ giúp nhau” dưới nhiều hình thức. Bên cạnh việc trao đổi kiến thức kinh nghiệm sống, học hỏi nhau làm kinh tế, quyên góp ủng hộ hội viên nghèo, tại mỗi địa phương trong huyện lại có những cách làm sáng tạo để giúp đỡ chị em phụ nữ cùng vươn lên. Một số chi hội các hội viên có sáng kiến xây dựng quỹ “vì phụ nữ nghèo”, tự giác quyên góp tiền để giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, tại các chi hội khác thì góp tiền mua con giống để giúp hội viên nghèo sản xuất, ủng hộ ngày công lao động cho những gia đình hội viên đau ốm. Ngoài ra, Hội phụ nữ huyện và cơ sở tiếp tục khai thác quản lý và điều hành các nguồn vốn hỗ trợ hội viên. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, 18 hội phụ nữ các xã, thị trấn trong toàn huyện đang quản lý số dư nợ vốn của ngân hàng chính sách xã hội là hơn 39 tỷ đồng, các nguồn vốn phi chính phủ khác như vốn dự án của Newzealand, vốn dự án tín dụng Việt- Bỉ cũng đều được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực cho hội viên.

Với các hoạt động phong trào sôi nổi, làm kinh tế hiệu quả, phụ nữ huyện Tiên Lữ đang ngày càng tạo dựng được vị trí quan trọng trong cộng đồng. Các cấp Hội trong toàn huyện năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Chị Vũ Thị Thoan tâm sự: Thời gian tới, Hội phụ nữ huyện Tiên Lữ sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ phụ nữ cấp cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi- tổ- hội, thành lập mới các CLB và tiếp tục kết nạp thêm hội viên mới. Hội phụ nữ các cấp mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các ban ngành và chính quyền địa phương, tạo điều kiện để phụ nữ hoạt động có hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương.

Theo báo Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video