Khoá đào tạo về “Các dịch vụ phát triển kinh doanh nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ”.

15/11/2005
Trong thời gian 12 ngày (từ 14-25/11/2005), T.W Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trường Quản lý Maastricht (Hà Lan) tổ chức khoá đào tạo về “Các dịch vụ phát triển kinh doanh nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ”.

Bà Nguyễn Thị Oanh và bà Nguyễn Phương Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng với 20 học viên thuộc các nước: Indonesia, Nepal, phillippines, Thailand và Việt Nam đã tới dự.

 

Trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, hiện nay phụ nữ được coi là lực lượng kinh tế nổi trội không những tham gia vào lực lượng lao động mà còn tạo việc làm, tạo thêm giá trị cho các nguồn lực, tạo ra tài sản và tạo dựng doanh nghiệp, làm động lực thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, khuyến khích tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở Việt Nam, số phụ nữ làm doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô nhỏ trong những năm gần đây tăng đáng kể. Tuy nhiên, doanh nhân nữ Việt Nam cũng như doanh nhân nữ ở nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức: thiếu tiếp cận trong việc kiểm soát vốn, đất đai, hạ tầng kinh doanh; việc đào tạo công nghệ thông tin; việc tham gia mạng lưới và sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan còn hạn chế. Tiến trình toàn cầu hoá, tự do hoá và những vấn đề đặc trưng về giới cũng là những thách thức không nhỏ đối với các chủ doanh nghiệp nữ.

 

Khoá đào tạo về “Các dịch vụ phát triển kinh doanh nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nữ” được tổ chức do ông Jaap Voeten , giảng viên Trường Quản lý Maastricht (Hà Lan) giảng dạy là một trong nhiều hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nhân nữ vượt qua khó khăn, thách thức, giúp các học viên tiếp cận với kiến thức cập nhật, với phương pháp tiếp cận, các công cụ mới và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm kinh doanh hiệu quả và bền vững.

 

Phát biểu khai mạc khoá đào tạo, bà Nguyễn Phương Minh nêu lên những khó khăn, thách thức đối với các doanh nhân nữ đồng thời cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, sự hỗ trợ có hiệu quả của Trường Quản lý Maastricht (Hà Lan) đối với Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn các hội viên tích cực học tập, tham gia, đóng góp để khoá học kết thúc thành công.

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video