Khoá tập huấn giảng viên về nâng cao năng lực quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho phụ nữ cơ sở

16/08/2010
Khoá tập huấn được diễn ra trong 05 ngày (từ 9-13/8/2010), với sự tham gia của 34 học viên là những người đang chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện các chương trình/chuyên đề/dự án liên quan đến lĩnh vực Giới hoặc ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào công tác ứng phó với thiên tai; quan tâm đến vấn đề lồng ghép Giới trong Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, đến từ TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ NN và PTNT; Hội LHPN tỉnh Phú Yên; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên; lãnh đạo Hội LHPN của 5 huyện, thị xã Tuy An, Đông Hoà, Sơn Hoà, Đồng Xuân, Thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên.

Trong 5 ngày tập huấn, học viên đã được trang bị những khái niệm cơ bản về giới, biến đổi khí hậu, tập trung vào công tác phòng chống rủi ro thiên tai và bão lụt, Lý do vì sao phải nâng cao năng lực quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho phụ nữ cơ sở; Biết cách lồng ghép giới vào công tác phòng, chống rủi ro thiên tai và bão lụt tại cộng đồng nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ đồng thời nắm được một số phương pháp tập huấn cho người lớn và lập kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn tiếp theo tại cộng đồng.

Với phương châm lấy học viên làm trung tâm, khóa tập huấn đã sử dụng các phương pháp như: làm bài tập cá nhân/theo nhóm, thảo luận, nghe báo cáo thực tế của địa phương, kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý thiên tai có yếu tố giới của một số nước, lập bản đồ thiên tai, ứng dụng công thức đánh giá rủi ro, lập kế hoạch phòng ngừa thiên tai có yếu tố giới cho đối tượng hộ gia đình và cộng đồng…

Mặc dù còn một vài điểm hạn chế, như tài liệu chưa được hệ thống, thiếu thời gian đi thực tế cũng như thời gian thực hành bài giảng nhưng về cơ bản khoá tập huấn đã được học viên đánh giá cao do nội dung đầy đủ, thiết thực và phương pháp phong phú, sinh động. Kết thúc khoá tập huấn, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng có thể trở thành giảng viên cho các lớp tập huấn tại cơ sở, nhất là có thể trở thành những tuyên truyền viên chuyển tải những thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai tới người dân, đặc biệt là nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương bởi thiên tai./.

V.S

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video