Khối các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và ký kết giao ước thi đua năm 2015

31/03/2015
Chiều 30/3, Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2015 của Khối thi đua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW; Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Với tinh thần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác dân vận, đoàn kết hội viên, đoàn viên, năm 2014, các phong trào thi đua của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và tiến bộ. Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, có chiều sâu, đạt chất lượng gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiếnđược coi trọng. Việc phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất được chú trọng, tạo được sự đổi mới và động lực cho công tác thi đua- khen thưởng.

Công tác chăm lo mọi mặt, đặc biệt là về chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, hội viên được chú ý quan tâm. Trước việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển nước ta, các thành viên trong Khối đã tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước.

 Ảnh minh họa

 Các thành viên trong Khối bày tỏ sự đoàn kết


Tại Hội nghị đã nghe 7 tham luận của các tập thể điển hình trong Khối chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị, địa phương mình.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong quý II/2015, các đơn vị thành viên cần rà soát, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng T.W xây dựng nội dung, tiêu chí chung của Khối sát thực hơn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và tính sáng tạo Công tác Thi đua - Khen thưởng trong hệ thống. Phối hợp tốt hơn trong thực hiện phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", trong đó phối hợp trách nhiệm hiệp thương trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân đánh giá chính sách giảm nghèo; sơ kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tiếp tục tổ chức phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt Đề án Phổ biến, học tập, thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Đề nghị Chính phủ rà soát lại các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng để hợp nhất lại thành một nghị định chung đồng bộ về nội dung, biểu mẫu, quy trình xem xét khen thưởng. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thị đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất với Bộ Tài chính để tăng thêm nguồn kinh phí khen thưởng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cho rằng mỗi thành viên trong Khối đều có những nỗ lực và đạt được những kết quả nổi bật riêng theo nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; do đó đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng TW có hình thức khen chuyên đề để ghi nhận, động viên sự cố gắng, đóng góp của các đơn vị.

Hội nghị đã bình chọn MTTQ Việt Nam là đơn vị tiêu biểu của năm 2014 đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Hội Nông dân Việt Nam nhận Bằng khen toàn diện của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên trong Khối cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2015.

 Ảnh minh họa
 Các thành viên trong Khối ký kết thi đua năm 2015




Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video