Khởi công xây dựng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi và dạy nghề 8/3 Phụ nữ Hải Dương

03/10/2008
Sáng 1/10/2008, Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3, Hội LHPN Hải Dương đã tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi và dạy nghề do Tổ chức AGAPE (Hàn Quốc) tài trợ. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên T.W Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Bùi Thanh Quyến, Ủy viên T.W Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Chang Quang Y Ông, Cố vấn Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm; ông Choi Ê Ui Hum, Chủ tịch Tổ chức AGAPE; bà Ly Hy Ung Ja, Chủ tịch Hội Phụ nữ Hàn Quốc đã tới dự và làm lễ động thổ.

Trong thời gian hơn 2 năm (2008-2010), Trung tâm sẽ được xây dựng trên diện tích 2ha với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, với 2 khu nhà: khu nhà hợp khối 2 tầng có 17 phòng dành để chăm nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi và khu nhà 5 tầng có 30 phòng (gồm trạm xá, phòng học và thực hành, văn phòng, hội trường lớn). Các công trình phụ trợ gồm có bể bơi, sân bóng đá, thể thao, vườn hoa cây cảnh…Ngoài tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình, Tổ chức AGAPE sẽ tiếp tục tài trợ trong vòng 20 năm nữa để nuôi dạy mỗi năm 100-150 trẻ khuyết tật, mồ côi và đào tạo năng lực, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ Trung tâm.

 

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3, Hội LHPN Hải Dương sẽ mở rộng quy mô đào tạo liên kết quốc tế, đa dạng hóa ngành nghề, đào tạo nghề trình độ cao. Trung tâm phấn đấu hàng năm sẽ đào tạo nghề cho 500 -1.000 lao động đủ năng lực tham gia vào thị trường các nước trong khu vực./.

Đỗ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video