Khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua của toàn dân tộc

19/03/2016
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 18/3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng Trung ương, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Khối phó khối thi đua Nguyễn Thị Thanh Hòa; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TW Trần Thị Hà cùng đông đảo đại diện lãnh đạo, cán bộ các thành viên Khối đã tham dự Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, năm 2015, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các tổ chức trong Khối đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đã tích cực tham gia các phong trào thi đua với nhiều nội dung, cách thức khác nhau, đạt được nhiều kết quả tốt. Chủ tịch Hội cũng bày tỏ tin tưởng, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, năm đầu tiên gia nhập cộng đồng ASEAN; thực hiện 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, với sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực thi đua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thành viên Khối sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị


Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, năm 2015, các thành viên trong Khối đều tổ chức tốt các đợt thi đua hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào, cuộc vận động lớn của đất nước, của từng địa phương như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh", tạo được sự chuyển biến trên các lĩnh vực, sức lan tỏa khắp mọi miền Tổ Quốc.

Hội LHPN Việt Nam tạo dấu ấn với phong trào thi đua đặc biệt “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đợt thi đua đặc biệt đã được các cấp Hội cụ thể hóa với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống gắn với tuyền truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” của phụ nữ thời đại mới. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi sâu vào cuộc sống đã hỗ trợ tích cực cho phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được triển khai kết hợp nhiều giải pháp hỗ trợ: hoạt động tiết kiệm tiếp tục được duy trì và phát triển, tính đến tháng 12/2015 đã có trên 11 triệu phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm với số dư trên 5.160 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với năm 2014; trong năm, 115.096 hộ thoát nghèo, trong đó có 61.550 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; vận động ủng hộ xây dựng trên 3.000 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đào tạo nghề và phối hợp đào tạo nghề cho 165.758 lao động nữ, trong đó 80% lao động nữ có việc làm; chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội được nâng lên với tổng dư nợ trên 55 ngàn tỷ đồng (tăng gần 3.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2014; thành lập được 3.638mô hình HTX, THT/tổ liên kết, thu hút gần 57.000 thành viên tham gia, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho phụ nữ... Hội LHPN các tỉnh/thành đã tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương thành lập được 30.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hỗ trợ trên 10.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Các tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” được nhiều địa phương lựa chọn ưu tiên thực hiện gắn với tiêu chí 17 về môi trường của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao...


 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh Hội nghị


Các tổ chức thành viên trong Khối cũng đã có nhiều phong tràothi đua thiết thực như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Phát biểu tại hội nghị, UVBCT Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những thành tích mà Khối thi đua Trung ương đã đạt được. Mỗi tổ chức đều có những cách làm, sáng tạo riêng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua, ái quốc, từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội.  

 Ảnh minh họa

 UVBCT Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị



UVBCT chỉ đạo, bên cạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững phải đề ra mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh trong môi trường hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, cần phải khuyến khích, tạo điều kiện tăng cường hơn nữa sự sáng tạo của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân và đưa những ý tưởng sáng tạo áp dụng vào thực tế, làm sao để cả dân tộc cùng sáng tạo. Phải tăng cường hơn nữa tính liên kết, phốihợp trong toàn Khối, gắn với các cuộc vận động, phong trào lớn của quốc gia, tất cả hướng tới mục tiêu chung là xây dựng thành công nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2015, các thành viên trong Khối đã nhất trí ký kết giao ước thi đua năm 2016 với 7 nội dung. Trong đó, tập trung phối hợp tổ chức tốt 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập quốc tế thắng lợi”; Chương trình “Vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Đồng thời dự kiến dịp 19/5/2016 sẽ phát hành cuốn sách vàng “Việt Nam sáng tạo” giới thiệu các thành quả sáng tạo tiêu biểu của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Tại Hội nghị cũng đã suy tôn hai đơn vị dẫn đầu, vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2015 là TW Hội LHPN Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam.

 

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video