Khói thuốc lá làm tăng nguy cơ đột tử ở trẻ em

13/06/2007
Nguy cơ đột tử ở trẻ em hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác. Tuy vậy, khói thuốc lá và việc để trẻ nhỏ nằm ngủ ở tư thế dạ dày bị đè ép được coi là những nhân tố có khả năng gây nguy cơ cao.

Các nhà khoa học ở Bệnh viện trẻ em Hoàng gia tại Queensland cho thấy trẻ sống trong môi trường không khói thuốc ít bị nguy cơ đột tử hơn những đứa trẻ có cha mẹ hút thuốc. Theo Phó giáo sư Anne Chang, tỷ lệ đột tử ở trẻ em đạt đến đỉnh điểm từ 8 đến 12 tuần tuổi.

 

Trong cuộc thử nghiệm các đáp ứng thức giấc ở 20 trẻ sơ sinh (tất cả đều khoẻ mạnh, sinh đủ tháng), nhưng một nửa có mẹ hút thuốc trong khi mang thai và một nửa không. Từ các thử nghiệm xác định những thay đổi về mặt sinh lí học và thói quen cho thấy trẻ sống trong môi trường có khói thuốc trước khi sinh khả năng đáp ứng chậm chạp hơn những đứa trẻ khác.

 

Các nhà khoa học cho rằng chất nicotin trong khói thuốc lá đã ảnh hưởng lên hệ thống thần kinh đang phát triển của trẻ. Các bác sĩ tin rằng 30% số trẻ chết đột ngột có thể phòng ngừa được nếu trẻ được sống ở môi trường không khói thuốc./.

Theo Health

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video