Không chỉ có các em gái: các em trai ngày nay cũng dậy thì sớm hơn 1 năm

10/01/2011


Một nghiên cứu đã phát hiện các em trai ngày nay đang phát triển nhanh đến tuổi dậy thì - một mốc quan trọng trong đời người đàn ông sớm hơn thế hệ cha anh mình bình quân 1 năm.

Một nghiên cứu ở Bun-ga-ri đã phát hiện ra rằng ngày nay các em trai bắt đầu vào giai đoạn phát triển sinh lý ở tuổi 12, trong khi đó vào thập kỷ 70 thế kỷ trước, độ tuổi này là 13.

Các phát hiện đã đưa ra giả thiết rằng các xu hướng dậy thì sớm không chỉ giới hạn ở các em gái, như đã cho thấy, các em gái phát triển sinh lý ở các độ tuổi ngày càng sớm.

Một nghiên cứu khác đã nhận ra sự phát triển sinh lý ngày nay xuất hiện ở các em trai từ 12 – 15 tuổi. Các em cao lên rất nhanh và bộ phận sinh dục to lên.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Cedars Sinai(thuộc Bệnh viên phi lợi nhuận Cedars Sinai) tại Los Angeles đã so sánh 6.200 em trai khỏe mạnh với một nghiên cứu tương tự ở thập kỷ 70.

Trong nghiên cứu này - được đăng tải trên the Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (Tài liệu lưu trữ về Y học nhi khoa và tuổi vị thành niên)- họ đã đo chiều cao, cân nặng, kích cỡ tinh hoàn, độ dài và đường kính dương vật.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sỹ Fnu Deepinder nói: “Các nghiên đã được thực hiện vài thập kỷ trước đây cũng với nhóm đối tượng này đã công bố rằng có một bước nhảy vọt trong phát triển sinh dục xuất hiện ở độ tuổi 13 – 16”

“Trong khi đó, nghiên cứu của chúng tôi đã xác định rằng sự bộc phát này bắt đầu xuất hiện từ 12- 15 tuổi”

Nhóm nghiên cứu đã phát hiên ra rằng đôi tinh hoàn của các em trai không phát triển mấy trong giai đoạn trước tuổi dậy thì, khoảng 11 tuổi. Tuy nhiên dương vật thì lại phát triển dần dần kể từ ngày được sinh ra cho đến giai đoạn trưởng thành về sinh dục, bắt đầu từ khoảng 2 inch (5cm) và đạt trung bình 4 inch vào tuổi 19.

Tuy nhiên dương vật và tinh hoàn của các em phát triển rất nhanh ở độ tuổi 12 – 16, trong khi đó chiều cao và cân nặng tăng nhanh nhất trong khoảng 12 – 14 tuổi.

Nghiên cứu đã cho thấy các em trai cùng độ tuổi trên trong một nghiên cứu vào thập kỷ 70 có bộ phận sinh dục tương đối nhỏ hơn. Tuy nhiên, sự khác nhau về kích cỡ đã không còn khi cả hai thế hệ bước vào tuổi 17.

Tiến sĩ Deepinder đã nói rằng ngày nay các yếu tố về di truyền, môi trường, dinh dưỡng và giáo dục có thể đã tác động đến sự phát triển nhanh hơn, nhưng vẫn chưa rõ việc dậy thì sớm của các em trai có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của nam giới hay không.

 

Lương Thành dịch Theo Dailymail.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video