Khuyến khích đảng viên làm 'kinh tế nhưng phải kiên quyết chống tham nhũng

09/03/2006
Theo ý kiến cá nhân tôi thấy vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân là vấn đề thực tiễn, cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay.

Đảng và Nhà nước chủ trương huy động mọi nguồn lực và tiềm năng để phát triển kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, vì vậy đảng viên làm kinh tế là tích cực góp phần thực hiện mục tiêu trên. Song cần xây dựng những quy định, điều kiện riêng đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân để phát huy vai trò của đảng viên đồng thời chủ động phòng ngừa những tác động tiêu cực, không làm mất đi tư cách người đảng viên cũng như bản chất giai cấp của Đảng. Theo tôi Đảng vừa khuyến khích đảng viên làm kinh tế song phải luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đây là vấn đề được nhiều đảng viên quan tâm vì trên thực tế thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng trong việc xử lý nghiêm minh những vụ việc lớn nhưng tệ nạn này ngày càng gia tăng, cần phải có thái độ, quyết tâm cao hơn nữa, không nể nang trong phòng ngừa và đấu tranh. Tôi đề nghị nghiên cứu phương án thành lập một cơ quan chống tham nhũng không trực thuộc Chính phủ mà được chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Chính trị để đẩy lùi tệ nạn này./.

Phạm Thị Thanh, Chi bộ 9, Tân Mỹ, Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video