Kiểm điểm 15 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc–kinh (1995) và nghị quyết Phiên họp đặc biệt lần thứ 23 của Đai hội đồng Liên hợp quốc(2000)

11/12/2009
Tháng 3 năm 2010, Uỷ ban Địa vị Phụ nữ LHQ sẽ họp kiểm điểm 15 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và đánh giá việc thực hiện nghị quyết Phiên họp đặc biệt lần thứ 23 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Trọng tâm của kỳ họp là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bàn thảo cách thức vượt qua những khó khăn trở ngại hiệnnay và thách thức mới nảy sinh, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Các nước thành viên, đại diện của các Tổ chức phi chính phủ và các tổ chức của Liên hợp quốc sẽ tham gia vào kỳ họp này. Một loạt các sự kiện song hành sẽ tạo thêm cơ hội cho việc trao đổi và thiết lập mạng lưới thông tin.

Tiến trình kiểm điểm đánh giá hiện đang diễn ra ở các quốc gia và khu vực sẽ cung cấp tư liệu đầu vào chotiến trình kiểm điểm ở quy mô toàn cầu.

Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm 15 năm phê chuẩn Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc kinh trong kỳ họp của Uỷ ban Địa vị Phụ nữ của LHQ.

·Tiến trình kiểm điểm việc thực hiện ở cấp quốc gia

o Lập bảng hỏi

o Trả lời bảng hỏi của các quốc gia thành viên

·Tiến trình kiểm điểm 15 năm ở cấp khu vực

o Chuẩn bị các báo cáo cấp khu vực

o Tổ chức các hội nghị cấp khu vực

·Tiến trình kiểm điểm toàn cầu 15 năm tại Kỳ họp lần thứ 54 của Uỷ ban Địa vị Phụ nữ của LHQ

o Đánh giá tổng quan toàn cầu

o Tập hợp tư liệu

o Tổ chức các sự kiện liên quan

o Công bố các Kết quả

o Khuyến khích sự tham gia của

§ Các Tổ chức Phi chính phủ

§ Giới Truyền thông

o Tổ chức các sự kiện song hành

·T ổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm của Đại hội đồng LHQ

· Tiến hành các cuộc làm việc liên quan giữa các phái đoàn chính phủ tại phiên họp

· Các sáng kiến kỷ niệm khác trong khuôn khổ Liên Hợp quốc

CSW/UN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video