Kiên Giang: Biểu dương trên 400 điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực

08/07/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ có trọng tâm, trọng điểm, cung cấp thông tin kịp thời, giải quyết những vấn đề hội viên, phụ nữ quan tâm.
Hội LHPN huyện Tân Hiệp ra mắt mô hình tổ phụ nữ sinh hoạt qua zalo nhằm thích ứng mùa dịch Covid-19

Trong đó đặc biệt hướng mạnh về cơ sở để nắm tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, kích động lôi kéo hội viên, phụ nữ, tránh để hình thành điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp. 

Các hình thức tuyên truyền được đổi mới, linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như từng địa bàn, đối tượng. Trong đó nhiều hình thức tuyên truyền thu hút được đông đảo hội viên hưởng ứng như: chuyển từ tuyên truyền trực tiếp qua hình thức tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Thông tin Phụ nữ, Bản tin sinh hoạt Tổ Phụ nữ của Hội LHPN tỉnh. Kiện toàn mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở với 59 báo cáo viên, cộng tác viên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cấp tỉnh, 92 báo cáo viên, cộng tác viên cấp huyện và 811 báo cáo viên, cộng tác viên cấp cơ sở...

Phụ nữ Rạch Giá tham gia tuyên truyền bầu cử

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của hội viên, phụ nữ trong đời sống lao động sản xuất, học tập, công tác, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 6 tháng đầu năm các cấp Hội biểu dương 405 mô hình, điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp thích ứng với tình hình dịch bệnh kéo dài thông qua việc chỉ đạo Hội LHPN các cấp đồng loạt chuyển sang hình thức họp trực tuyến, tuyên truyền qua các kênh thông tin mạng xã hội, trang thông tin điện tử...từ đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa triển khai tốt phong trào, nhiệm vụ công tác Hội.

Vũ Thị Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video