Kiên Giang: Cán bộ Hội vận động nguồn lực hỗ trợ trên 1500 phụ nữ khó khăn do dịch bệnh

08/09/2021
Chị Trần Thị Mộng Tưởng sinh năm 1975, Chủ tịch Hội LHPN huyện Giồng Giềng là tấm gương cán bộ Hội luôn hết lòng chia sẻ, giúp đỡ những chị em phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Chị Tưởng (đầu tiên trái ảnh) tham gia gói bánh tét gửi tới lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh

Với phương châm “Không để hội viên, phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh”, thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng lên, chị Tưởng đã tích cực vận động thông qua mạng xã hội, kêu gọi các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu, đến nay đã hỗ trợ cho trên 1.500 phụ nữ khó khăn, già neo đơn với tổng trị giá trên 560 triệu đồng. Để thực hiện chương trình “Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19”, chị đã kết nối với các cá nhân, tổ chức thu mua, tiêu thụ trên 8 tấn nông sản các loại: củ cải, khoai lang, rau cải, dưa leo… và trao tặng hơn 1 tấn rau cho các khu cách ly, khu phong toả trong tỉnh.

Chị cùng với hội viên phụ nữ gói 850 đòn bánh tét trị giá trên 17 triệu đồng gửi tới các lực lượng tuyến đầu chống dịch, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly và các chốt kiểm soát biên giới.

Trong cuộc sống, công tác, với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN, chị Tưởng đã vận động và kết nối các chị em làm công việc kinh doanh trong huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ gia đình bị bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, hộ khó khăn có thân nhân qua đời mỗi hộ 2 triệu đồng. Đến nay, chị Tưởng cùng chị em trên địa bàn đã giúp 50 hộ với tổng trị giá 100 triệu đng. Bên cạnh đó, chị cũng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia ủng hộ tiền mặt, hiện vật; phối hợp xây dựng 6 cây cầu nông thôn, 7 mái ấm tình thương; tổ chức thăm, trao tặng 635 suất quà tết cho phụ nữ nghèo, khó khăn và 50 xe đạp, 3.000 cuốn tập cho 50 em học sinh nghèo hiếu học với tổng trị giá lên đến 1,466 triệu đồng.

Khi 4 xã trong huyện xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm 22 căn nhà sập hoàn toàn và 28 căn nhà bị tốc mái, chị đã không ngại khó khăn thời tiết khắc nghiệt để trực tiếp đi xuống địa bàn thăm hỏi và kịp thời hỗ trợ 35 gia đình hội viên, phụ nữ bị thiệt hại với số tiền trên 49 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Qua đó, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, khôi phục lại nhà ở; ổn định sản xuất, cuộc sống, nhất là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Trần Thị Mộng Tưởng trao tặng nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ đơn thân (Ảnh chụp cuối năm 2020)

Chị Tưởng cho biết, chị sẽ tiếp tục kết nối, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ công tác an sinh xã hội nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19; chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ; hỗ trợ thu mua, tiêu thụ nông sản nhằm giúp hội viên, phụ nữ, người dân thu hồi nguồn vốn, tiếp tục tái sản xuất để đảm bảo nguồn nông sản và ổn định cuộc sống.

Nguyễn Tình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video