Kiên Giang: Hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận phòng, chống Covid-19

22/09/2021
Thời gian qua, lực lượng nữ Công an trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn gian khổ, nỗ lực tham gia, làm tốt nhiệm vụ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, vận động các nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực chia sẻ, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các hộ gia đình đang gặp khó khăn bởi đại dịch.
Hội phụ nữ Công an chuẩn bị các Combo tặng các hộ cách ly y tế phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá

Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp triển khai chương trình “Combo yêu thương - Chung tay vượt qua dịch bệnh Covid-19”, mỗi Combo trị giá 300.000 đồng (gồm gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, nước tương, trứng, cá hộp, rau, củ, quả các loại), qua đó trao tặng 140 Combo (tổng trị giá 42 triệu đồng) hỗ trợ các hộ gia đình đang gặp khó khăn tại các vùng cách ly y tế trên địa bàn 4 phường thuộc thành phố Rạch Giá.

Nhân dịp tết Trung thu, Hội phối hợp trao tặng 507 suất quà trung thu cho các gia đình nữ cán bộ, chiến sỹ có con nhỏ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trong tỉnh, tổng trị giá trên 38 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ Công an trong tỉnh huy động kinh phí, hiện vật, đặc biệt là tự tay làm mũ kính chắn giọt bắn, may khẩu trang, tổ chức thăm, tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch trong tỉnh gồm: khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, kính chắn gọt bắn, nước suốt và quà tổng trị giá 66 triệu đồng, tặng 1.000 kg gạo, 400 hộp cá mòi và nhu yếu phẩm (trứng, mì, sữa và rau củ quả…) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành, An Biên, Vĩnh Thuận, Kiên Hải, tổng số tiền trị giá trên 27 triệu đồng.

Hội phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang

Thực hiện chương trình “Nâng niu giá trị nông sản việt – kết nối yêu thương san sẻ” từ tháng 7 năm 2021 đến nay, Hội tích cực hỗ trợ nông dân trong tỉnh tiêu thụ 13,6 tấn nông sản (dưa leo, dưa hoàng kim, khoai môn, bí đao…) và 200 kg ốc hương tổng trị giá 167,7 triệu đồng, không những hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong tỉnh mà Hội còn vận động tiêu thụ 27,5 tấn vải thiều và khoai lang giúp bà con nông dân tỉnh Bắc Giang và tỉnh Vĩnh Long tổng trị giá 173,8 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội cũng được cán bộ, hội viên, phụ nữ Công an tỉnh làm tốt như: tổ chức thăm hỏi và tặng quà là một bộ áo dài truyền thống cho 70 mẹ Việt Nam Anh hùng hiện đang sinh sống tại 10 huyện, thành phố, tổng trị giá 10 triệu đồng; Tổ chức hoạt động “Tiếp sức cấp căn cước công dân”, trao tặng 250 suất ăn và nước uống miễn phí cho người dân, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại điểm cấp căn cước công dân; thăm tặng quà, đồng viên chia sẻ 3 hội viên bị bệnh hiểm nghèo tổng số tiền 56 triệu đồng từ “Quỹ tấm lòng vàng”.

Những hoạt động đầy trách nhiệm và ý nghĩa đó đã xây dựng nên hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an Kiên Giang gương mẫu vì nhân dân phục vụ, góp phần cùng chung tay chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

                       

Nguyễn Tình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video