Kiên Giang: Hội Phụ nữ Tân Hiệp quản lý 133 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ vay vốn làm kinh tế

30/06/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tân Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 158 đại biểu chính thức đại diện cho 30.760 hội viên trong toàn huyện. Đây là Đại hội cấp huyện, thành phố điểm của tỉnh Kiên Giang.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với chủ đề: “Phụ nữ Tân Hiệp phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, Đại hội tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHPN huyện lần thứ XI; đề ra phương hướng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 5 năm qua các cấp Hội Phụ nữ huyện Tân Hiệp đã phối hợp tổ chức được 9.764 cuộc tuyên truyền có 231.276 lượt người tham gia; xây dựng được 252 mô hình, điển hình và biểu dương 553 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; vận động xây dựng và sửa chữa 21 căn nhà “Mái ấm tình thương” với số tiền trên 1 tỷ đồng; trao học bổng cho nữ sinh nghèo học giỏi trên 31 triệu đồng. 

Thông qua hoạt động ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội, các cấp Hội Phụ nữ Tân Hiệp đã hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, hiện Hội đang quản lý 133 tỷ đồng hỗ trợ 5.413 hộ vay, hàng năm nguồn vốn tăng từ 5-10%; hỗ trợ 69 phụ nữ khởi sự kinh doanh, tổng số vốn hỗ trợ 786 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Tân Hiệp xây dựng mục tiêu thực hiện tốt 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá với nhiều chỉ tiêu cụ thể; đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu này. 

Đại hội đã bầu 23 đại biểu tiêu biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Võ Thị Thùy Trang tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Hiệp.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH

Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video