Kiên Giang: Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ nay đến cuối năm

31/10/2011
Tổng số vụ tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trong 6 tháng đầu năm 2011 là 407, giảm 20% so với cùng kỳ 2010. Trong đó tội phạm giết người giảm 15,62%, trộm cắp tài sản giảm 33,8%. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về phòng, chống tội phạm; chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm (gọi tắt là BCĐ 138) 6 tháng đầu năm 2011, diễn ra chiều 15-8 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Nam.

Tuy tội phạm giảm về số vụ, nhưng tính chất nghiêm trọng của một số vụ án lại rất đáng lo ngại. Đơn cử vụ án Danh Mạnh (ngụ huyện Hòn Đất) vì nghi vợ ngoại tình đã dùng xăng đốt nhà giết chết vợ, con. Tội phạm kinh tế, ma tuý, tình hình TNXH tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đối với tội lưu hành tiền giả, lực lượng chức năng phát hiện 147 vụ (giảm 42,52%), nhưng đáng lo ngại là đã phát hiện loại tiền giả bằng chất liệu Polyme làm ở trong nước. Tội phạm ma tuý phát hiện 43 vụ (tăng 19 vụ), gần đây xuất hiện một số đối tượng ngoài tỉnh đến tạm trú để hoạt động mua bán ma tuý. Đến nay, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ quản lý 379 đối tượng nghiện ma tuý, số mới phát hiện là 88 đối tượng. Trong số này có 140 đối tượng đang cai nghiện tập trung, 48 đối tượng bị giam giữ, ở ngoài xã hội 191 đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện và đưa trở về địa phương 04 phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài, ngoài ra còn phát hiện 21 phụ nữ và trẻ em đi khỏi địa phương nghi bị mua bán. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 08 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm mua bán người.

Tệ nạn mại dâm tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động lén lút, trá hình dưới các loại hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar. Hiện cơ quan chức năng đã lập hồ sơ quản lý 475 phụ nữ hoạt động mại dâm, song con số mà cơ quan nắm được lên tới 1.905 người.

Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 3.552 người nhiễm HIV, số nhiễm mới từ đầu năm tới nay là 145 người. Trong 6 tháng đầu năm, có 04 trường hợp nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và tử vong. Ước tính, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng hiện khoảng 0,18%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Nam, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của tỉnh đánh giá cao kết quả phòng, chống tội phạm, TNXH, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS trong 6 tháng đầu năm 2011.

Dự báo tình hình từ nay đến cuối năm, ông Trần Thanh Nam cho rằng tình hình lạm phát còn đang tiếp diễn, kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, và đây chính là yếu tố không thể xem nhẹ góp phần làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm và TNXH. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Tham Nam đề nghị các ngành, các cấp tập trung triển khai tốt chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH, gắn với các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng và triển khai có hiệu quả mô hình xây dựng khu dân cư không có tội phạm và TNXH.

Bênh cạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thì giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa tội phạm và TNXH, theo ông Trần Than Nam, là phải quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên cả ở thành thị và nông thôn./.

Theo kiengiang.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video