Kinh nghiệm trong công tác vận động phụ nữ dân tộc Chăm vào tổ chức Hội

19/12/2007
Xã Xuân Hưng có dân số đông, hầu hết từ các vùng miền khác về lập nghiệp. Riêng phụ nữ dân tộc Chăm tập trung ở ấp 4 với 374 hộ, có 1.951 khẩu, trong đó có 868 nữ. Tổng số hội viên phụ nữ toàn xã là 3.357 chị, trong đó hội viên dân tộc Chăm có 420 chị.

Trước đây, công tác vận động phụ nữ dân tộc Chăm còn khó khăn do ngôn ngữ bất đông, cán bộ Hội lại không am hiểu phong tục tập quán, hơn nữa, đại đa số chị em người dân tộc thiểu số trình độ văn hóa thập, tư tưởng lạc hậu, chưa chủ động phát triển kinh tế nên đời sống gia đình chưa ổn định. Do đó, Hội LHPN xã Xuân Hưng luôn xác định, cán bộ Hội cần phải tìm tòi, học hỏi nhiều, biết chú ý lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị em, tìm hiểu các phong tục tập quán của người Chăm như việc cưới hỏi, ăn uống…Với sự cộng tác tích cực của vị giáo cả có quyền lực và uy tín cao nhất của người Chăm, BCH Hội LHPN xã đã tạo điều kiện cho chị em dân tộc Kinh – Chăm gặp gỡ, giao lưu, hiểu biết, quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Chi hội phụ nữ người Chăm được chia thành 5 tổ, cán bộ quản lý tổ cũng là người Chăm để chị em dễ gần gũi trong ngôn ngữ, phong tục tập quán. Dần dần các buổi sinh hoạt Chi hội phụ nữ ấp dân tộc Chăm được hình thành, đi vào hoạt động và nhanh chóng phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động Hội phụ nữ.

 

Chị em phụ nữ dân tộc Chăm tâm đắc nhất là tổ phụ nữ tương trợ thăm hỏi chị em lúc ốm đau, tai nạn, rủi ro trong cuộc sống. Hội luôn động viên, giúp đỡ, vận động chị em tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ ít con để nuôi dạy con tốt. Ngày nay, phụ nữ dân tộc Chăm luôn xem trọng việc đưa con em đến trường đúng độ tuổi, góp phần giảm tình trạng trẻ em dân tộc bị thất học. Phụ nữ Chăm cũng rất tích cực tham gia các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ liên đới trách nhiệm để được hỗ trợ về vốn vay phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Trong 3 năm qua, Hội LHPN xã phối hợp cùng với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Lộc thành lập được 3 tổ tiết kiệm vay vốn, có 127 chị dân tộc Chăm vay số tiền 879 triệu đồng đã tạo điều kiện cho hội viên có việc làm ổn định, nâng dần kinh tế gia đình.


Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, BCH Hội LHPN xã Xuân Hưng đã tập hợp được 420/475 phụ nữ Chăm trong độ tuổi vào tổ chức Hội, đạt 88,4% số phụ nữ người Chăm, có 127 hội viên nòng cốt, đạt 30,23% so với số hội viên người Chăm. Qua hoạt động của Hội, nhiều tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Chăm xuất hiện như chị MaRiYah - Uỷ viên BCH Hội LHPN xã Xuân Hưng, đại biểu HĐND xã; chị SoBiTa - Tổ trưởng tổ phụ nữ dân tộc Chăm.

Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video