Kon Tum: Ra mắt mô hình “Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc, gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản”

13/08/2018
Chiều 9/8, Hội LHPN tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức ra mắt Mô hình “Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc, gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản” tại thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.

Tại buổi lễ, cán bộ Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ đã giao lưu tọa đàm với hội viên phụ nữ thôn Đăk Ung, tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới; phân giới, cắm mốc, tôn tạo mốc quốc giới gắn với phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội…, góp phần nâng cao nhận thức và vai trò phụ nữ vùng biên trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

2018081013482718-ho-thanh-vien-trong-mo-hinh-to-phu-nu-lien-ket-nuoi-lon-lai-lay-thit-.

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi heo lai lấy thịt”

Cũng nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi heo lai lấy thịt” gồm 18 hộ thành viên tại thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong. Bước đầu, 18 hộ thành viên được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ vốn vay 252 triệu đồng (theo hình thức cho vay không tính lãi), trả vốn theo phân kì, nhằm nâng cao trách nhiệm của các thành viên khi sử dụng vốn vay.

http://phunukontum.org.vn/baokontum.com.vn/KT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video