Kuwait: nhiều “bông hoa” bước vào chính trường

18/05/2009
Bốn phụ nữ đã được bầu vào Quốc hội Kuwait lần đầu tiên trong lịch sử đất nước giàu có tại vùng Vịnh, theo kết quả chính thức được công bố ngày 17-5.

Theo AFP, 4/16 nữ ứng viên (trong tổng số 210 ứng cử viên đăng ký) nằm trong 10 vị trí đầu tại ba tỉnh bầu cử. Bà Massuma al-Mubarak đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ bộ trưởng đầu tiên của Kuwait vào năm 2005. Bà nói: “Đây là bằng chứng cho thấy không có gì là không thể được. Đây là chiến thắng của người dân Kuwait và cho mong muốn thay đổi của họ”.

Các nữ ứng viên khác là Aseel al-Awadhi, Rola Dashti và Salwa al-Jassar. “Đây là một thắng lợi của phụ nữ Kuwait và là một thắng lợi của dân chủ” - bà Awadhi phấn khởi nói với AFP. Cả bốn “bông hoa chính trường” này đều từng học tập tại Mỹ và có bằng tiến sĩ chính trị học, kinh tế hay giáo dục.

Đây là lần thứ ba phụ nữ Kuwait ra ứng cử kể từ khi luật pháp đất nước Hồi giáo này cho phép phụ nữ được quyền bước vào chính trường từ năm 2005.

Theo Tuổi trẻ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video