Ký kết về việc hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn đi làm ăn xa giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Savannakhet

13/11/2010
Chiều ngày 09/11/2010, tại Khách sạn Hương Giang đã diễn ra Lễ ký kết giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) về việc hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn đi làm ăn xa.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Savannakhet Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác

 

 Đến dự có đồng chí Ngô Hòa - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phan Công Tuyên - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các ban, ngành liên quan. Việc hợp tác lần này nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền vận động phụ nữ cho cán bộ Hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Savannakhet; đồng thời, tư vấn và hỗ trợcho Phụ nữ và trẻ em Thừa Thiên Huế di cư tự do đang làm ăn tại Lào, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị buôn bán, bị lạm dụng tình dục, bị bóc lột lao động…

Theo nội dung của bản ký kết, hai bên phải phối hợp nhằm chia sẻ thông tin và điều phối công tác hỗ trợ cho Phụ nữ và trẻ em Thừa Thiên Huế đang làm ăn tại Savannakhet góp phần đẩy mạnh việc hỗ trợ các nạn nhân đi làm ăn xa bị buôn bán, bị bóc lột và quấy rối tình dục, bị bóc lột lao động tại Lào (sau đây gọi tắt là nạn nhân di cư). Cùng phối hợp tuyên truyền về phòng chống mua bán người; phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của 2 nước Lào-Việt cũng như luật pháp quốc tế liên quan đến vấn đề nhập cảnh, lao động nước ngoài và phòng chống buôn bán người; phổ biến những kiến thức liên quan đến phòng chống bệnh HIV/AIDs và bệnh lây truyền qua đường tình dục, lạm dụng tình dục và bóc lột lao độngđối với Phụ nữ và trẻ emngười Việt di cư tại Lào nói chung và tại Savannakhet nói riêng. Từ đó, trách nhiệm của hai phía là tìm và bàn các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em, lạm dụng tình dục và bóc lột lao động đối với người Việt nam di cư tại Lào nói chung và tại Savannakhet nói riêng; tổ chức các hoạt động xây dựng năng lực chung cho cán bộ Hội phụ nữ và chính quyền địa phương liên quan như hội thảo và tham quan nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động hỗ trợ nạn nhân di cư, đặc biệt là vấn đề buôn bán người qua biên giới Việt nam, Lào và Thái Lanvì mục đích lạm dụng tình dục và bóc lột lao động...

Sau Lễ ký kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ của 2 tỉnh đã có buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ thắc chặt thêm tình hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào nói chung và 2 tỉnh Thừa Thiên Huế - Savannakhet nói riêng.

Theo thuathienhue.gov.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video