Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và giao lưu “Hành trình khát vọng”

07/03/2015
Sáng nay, 7/3/2015, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 55 năm Đội quân tóc dài 50 năm phong trào Ba đảm đang và trao Giải thưởng Kovalevskaia.

Lễ Kỷ niệm nhằm khẳng định và tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; tôn vinh các nhà khoa học nữ không ngừng đóng góp cho sự phát triển khoa học, kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quật khởi, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc của các thế hệ Việt Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; hơn 100 đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng LLVT, nữ Anh hùng Lao động thời kỳ chống Mỹ, đại biểu tiêu biểu của phong trào Ba đảm đang, Đội quân tóc dài; các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Kovalevskaia và lãnh đạo, cán bộ Hội LHPNV Việt Nam.




 

 Ảnh minh họa
 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khai mạc Lễ mít tinh

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội   LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã ôn lại lịch sử ngày 8/3, truyền thống hào hùng các thế hệ phụ nữ Việt Nam từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến nay. Đặc biệt là những người phụ nữ của phong trào Ba đảm đang và Đội quân tóc dài - những phụ nữ đã đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất cho đất nước. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa thay mặt cán bộ, hội viên cả nước cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; bày tỏ tấm lòng tri ân với những hy sinh lớn lao của lớp lớp các mẹ, các chị cho sự nghiệp độc lập dân tộc; nguyện cùng các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

 

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Lịch sử dân tộc ta luôn gắn liền với hình ảnh và tên tuổi của các thế hệ phụ nữ Việt Nam”; ghi nhận và bày tỏ sự khâm phục trí tuệ sáng ngời, tinh thần dũng cảm, quật cường của Đội quân tóc dài ở tiền tuyến lớn miền Nam và những người phụ nữ đảm đang “chắc tay súng, vững tay cày” ở hậu phương miền Bắc. Đồng chí ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc: “Phụ nữ Việt Nam với phẩm chất và truyền thống tốt đẹp, đã phát huy tài năng, trí tuệ, nhanh chóng bắt kịp với công cuộc đổi mới, đóng góp xéng đáng vào thành tựu chung của đất nước”. Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cấp hội LHPN Việt Nam trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Hội, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt trong việc tham mưu chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, tổ chức biểu dương, tôn vinh kịp thời những tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu... Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp lớn lao của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp phát triển của đất nước, tiếp tục có nhiều chính sách cụ thể nhằm phát huy tiềm năng sức sáng tạo nhiều hơn nữa của phụ nữ Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội LHPN Việt Nam hoạt động. Đồng thời đề nghị Hội LHPN Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu các chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ nghiên cứu khoa học nói riêng tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

 

Nhấn mạnh năm 2015 là năm bản lề hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XI, chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các tầng lớp phụ nữ Việt Nam cùng nhân dân cả nước dành tài năng, tâm sức hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội, bảo vệ tổ quốc. Đồng chí đề nghị các cấp ủy thực hiện quyết liệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và có cán bộ nữ trong ban Thường vụ cấp ủy.

 

 Ảnh minh họa

 Giao lưu đại diện tiêu biểu của "Đội quân tóc dài"


Phóng sự và những nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu chương trình “Hành trình khát vọng” đã khái quát được nhiệm vụ, hoạt động, những thành tích mà Hội đã đạt được; tái hiện trí tuệ, lòng yêu nước, kiên trung, quả cảm và nghị lực, ý chí cách mạng kiên cường, đức hy sinh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ. Họ là những tấm gương phụ nữ sáng ngời của Đội quân tóc dài huyền thoại, của phong trào “Ba đảm đang”. Đó là Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT đất Kiên Giang, nữ chúa miền Tây Trần Thị Quang Mẫn, đã khổ luyện giả trai, trốn nhà đi đánh giặc, từng cầm dao chém đứt cổ tên tỉnh trưởng một thời ác ôn của Rạch Giá, hy sinh chồng và con trai duy nhất cho cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Là người nữ chiến sĩ Lê Ca Du, trực tiếp tổ chức cuộc đấu tranhh trong phong trào “đồng khởi” tại huyện Mỏ Cày, Bến Tre; là người cán bộ phụ nữ xây dựng các “tổ thường trực” tại các ấp, vừa chiến đấu, vừa sản xuất. Là nữ Trung đội trưởng Trung đội dân quân Hoa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) Hoàng Thị Mợi với chiến công bắn rơi máy bay Mỹ. Là nữ đội trưởng đội khoa học kỹ thuật Nguyễn Thị Mười, người xây dựng hợp tác xã Đại Xuân (xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thành đơn vị lá cờ đầu toàn miền Bắc, địa phương điển hình của cả nước về thâm canh lúa, được Bác Hồ gửi thư khen. Là nữ Tổ trưởng tổ đá nhỏ Trương Thị Len, với nhiều thành tích trong lao động, 7 lần vinh dự được gặp Bác Hồ.

 

 

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng hoa các đại biểu giao lưu tiêu biểu của "Đội quân tóc dài" và phong trào "Ba đảm đang"


Những câu chuyện hào hùng một thời oanh liệt của các bà, các mẹ đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ. Chị Phạm Thu Hằng (Bộ Ngoại giao) đã thay mặt cho thế hệ trẻ phát biểu lời tâm huyết: Những kỷ niệm tái hiện quá khứ oanh liệt, hào hùng đã tạo nên cảm xúc, tự hào cho thế hệ trẻ. Chúng cháu thật sự xúc động trước sự hy sinh to lớn và cũng rất đỗi tự hào về những chiến công phi thường, kỳ tích của các bà, các mẹ. Đó chính là ngọn đuốc thắp sáng, là hành trang cho thế hệ trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc. Và một nữ chiến sĩ quân đội nhân dân đã bày tỏ niềm tự hào sâu sắc được mang dòng máu Việt Nam, được khoác trên mình màu áo quân nhân và lòng quyết tâm phân đấu, trau dồi kiến thức để không ngừng vươn lên, góp sức cho tổ quốc.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Bình trao Giải thưởng cho đại diện tập thể và cá nhân được trao giải Kovalevskaia năm 2014

 

Cũng trong sáng 7-3, Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia đã trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014 cho tập thể nhóm tác giả nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào để điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu đến từ Bộ môn Mô Phôi (Trường Đại học Y Hà Nội) và Khoa Kết giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương) và GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

-------------

  • Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Download
  • Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa Download
     

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video