Kỷ niệm 54 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2008

09/10/2008
Sáng 9-10, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 54 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2008) và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2008.

Tới dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí lão thành cách mạng; Ban liên lạc các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; các tập thể, cá nhân tiêu biểu và đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô.

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã đọc diễn văn Lễ kỷ niệm 54 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2008) và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2008. Diễn văn đã ôn lại lịch sử Hà Nội nghìn năm văn hiến, kể từ ngày vua Lý Thái Tổ ban "Chiếu dời đô". Ngày 10/10/1954 là một mốc son đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chế độ thực dân và thắng lợi oanh liệt của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

54 năm qua, Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội. Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế và đóng góp cho ngân sách quốc gia hàng năm. Trong 9 tháng qua, mặc dù trong điều kiện kinh tế-xã hội trong nước và tình hình thế giới có nhiều khó khăn, thách thức. Song, bằng sự quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm pháp, triển khai các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008 theo phương châm "Năng động, sáng tạo, kỷ cương, văn minh, thanh lịch", tập trung vào thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa ước tăng 10,9% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó có 25/27 sản phẩm có giá trị. Kim ngạch xuất khẩu địa phương tăng 25,9%; giá trị xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 16,8%; thu ngân sách đạt 93,4% dự toán năm. Quản lý và xây dựng đô thị tiếp tục có chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, xã hội được đẩy mạnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đạt 1,93%; tạo việc làm mới cho 92.000 lao động; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị thường xuyên được coi trọng; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định.

 

Vào mỗi dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô hàng năm, Thành phố đều tổ chức biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, tôn vinh những cá nhân, tập thể, gia đình tiêu biểu đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong công cuộc đổi mới, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xây dựng, bảo vệ và phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Phong trào "Người tốt, việc tốt" của thành phố đã được duy trì nhiều năm và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua; chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao. Đặc biệt năm 2008 đi đôi với việc thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm của thành phố, phong trào còn được gắn liền với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã thu hút đông đảo nhân dân thủ đô tham gia. Thông qua phong trào "Người tốt, việc tốt", xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tốt, điển hình tiên tiến, "Chiến sỹ thi đua" các cấp và nhiều lao động giỏi được thành phố công nhân, nhiều cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm mang lại giá trị, hiệu quả cao góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô trong thời gian qua.

 

Phong trào "Người tốt, việc tốt" đã được triển khai rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn đến lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Năm 2008, đã có hơn 10.000 "Tập thể tốt", "Người tốt, việc tốt", "Gia đình tốt" đã được các địa phương, cán bộ, ban, ngành biểu dương khen thưởng từ sự lựa chọn giới thiệu của cơ sở. Năm 2008, Thành phố biểu dương 169 "Tập thể tốt", 202 "Gia đình tốt" và 563 "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu xuất sắc, công nhận 53 "Đơn vị quyết thắng"...Nhân dịp này, thành phố đã tặng hoa cho 29 đại biểu đại diện các "Tập thể tốt", "Gia đình tốt", "Người tốt, việc tốt" và các cá nhân tiêu biểu trong phang trào thi đua yêu nước năm 2008.

Theo Hoàng Hùng - Báo HNM điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video