Kỷ niệm 65 Chiến thắng Phố Ràng- Lào Cai

17/06/2014
Ngày 15/6/2014, tại cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối, Hà Nội), ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn Phủ Thông anh hùng đã tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 65 năm chiến thắng Phố Ràng – Lào Cai (26/6/1949 – 26/6/2014).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí đại diện TW Hội LHPN Việt Nam – chị nuôi của Tiểu đoàn Phủ Thông, lãnh đạo của tiểu đoàn Phủ Thông ngày nay (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312), lãnh đạo huyện Bảo Yên (nơi có di tích lịch sử chiến thắng Phố Ràng). Đặc biệt trong số gần 100 cựu chiến binh của Tiểu đoàn Phủ Thông về dự lễ kỷ niệm, có 4 cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia trận Phố Ràng, trong đó người cao tuổi nhất nay đã 93 tuổi.

Cùng với các cựu chiến binh ôn lại những kỷ niệm oanh liệt của chiến thắng Phố Ràng (Lào Cai) 65 năm trước, Trung tướng Trần Linh thay mặt Ban Liên lạc tiểu đoàn Phủ thông đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa lịch sử của trận Phố Ràng, trận đánh then chốt trong Chiến dịch Sông Thao, mở đường cho quân và dân ta tiến vào Tây Bắc, làm tiền đề quan trọng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trung tướng mong muốn các cựu chiến binh phát huy tinh thần chiến sỹ Phủ Thông, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc hiện nay. Với vấn đề Biển Đông, Trung tướng đề nghị các đồng chí có nhiều hoạt động hướng về biển đảo của Tổ quốc, tin tưởng và quyết tâm ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cũng trong buổi gặp mặt, ban liên lạc đã xin ý kiến các cựu chiến binh về phác thảo tượng đài kỷ niệm chiến thắng Phủ Thông – trận công đồn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam với mong muốn tượng đài này sẽ được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phủ Thông (25/7/1947 – 25/7/2018).

Minh Hương, TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video