Kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022

02/07/2022
Chiều 2/7, tại Đà Nẵng, Hội LHPN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022; trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Hội LHPN hai nước giai đoạn 2022 - 2027.
Lãnh đạo Hội LHPN và các bộ, ngành Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn Lào

Đoàn Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên BCH TW Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đồng chí Su-Ni-Von Phom-Ma-Son, Phó Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng và các thành viên trong đoàn.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, các bộ ngành, cơ quan Trung ương nước CHXHCN Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và toàn thể đại biểu dự Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn đại biểu của Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm; gửi tình đoàn kết, hữu nghị thắm thiết, tình cảm chị em gắn bó của phụ nữ Việt Nam tới phụ nữ Lào; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự ủng hộ mạnh mẽ, sự phối hợp chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại lễ Kỷ niệm

Cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định: Trải qua chặng đường 60 năm, quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước… Trong những thành tựu, kết quả đạt được của hai bên luôn có sự chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước, hai Hội Phụ nữ  . Đặc biệt, giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cấp Hội LHPN của hai nước đã tích cực, kịp thời động viên, hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với tinh thần“hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị, hợp tác giữa Hội LHPN hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa cả ở cấp Trung ương và địa phương; đóng góp nhiều hơn vào hợp tác quốc tế và khu vực; hỗ trợ phụ nữ tham gia hiệu quả vào các chương trình ứng phó và phục hồi bền vững, hội nhập quốc tế, bình đẳng giới. Các cấp Hội LHPN hai nước tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, triển khai có hiệu quả Thỏa thuận Hợp tác giữa Hội LHPN hai nước giai đoạn 2022-2027.

Chủ tịch Hội LHPN Lào In-la-văn Kẹo-bun-phăn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Cảm động với tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó yêu thương chị em, sự đón tiếp tận tình, nồng hậu của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thay mặt BCH TW Hội LHPN, hội viên và phụ nữ Lào các dân tộc trên toàn quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em cũng như chị em phụ nữ Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ to lớn, quý báu và kịp thời cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn khẳng định: Phụ nữ hai nước cũng kề vai sát cánh cùng với phái mạnh thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp giải phóng đất nước và công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Tình cảm này trở thành nguồn lực góp phần quan trọng giành được độc lập và sự ấm no hạnh phúc của hai nước. Qua đó gây dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu nhất, là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng hai nước.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Hai Chủ tịch thông tin với bạn về những kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội LHPN Việt Nam những năm qua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội thời gian tới; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân hai nước đạt được, trong đó có sự đóng góp tích cực của phụ nữ. Chủ tịch In-la-văn Kẹo-bun-phăn ấn tượng với thành công của Seagame 31 do Việt Nam đăng cai và tổ chức đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên diễn đàn ASEAN, khu vực và quốc tế. Chủ tịch Hà Thị Nga ghi nhận vai trò tiên phong của Hội LHPN Lào trong  phối hợp, tổ chức xây dựng luật pháp chính sách vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, chăm lo cho phụ nữ. Hiện nay, Lào có 14/81 Ủy viên TW Đảng là nữ (17,28%), 02/13 nữ là Ủy viên Bộ Chính trị (15,38%), Ban Bí thư có 03/11 đồng chí nữ (27,7%); 36/164 nữ là đại biểu quốc hội (21,95); 150/492 (30,48%) đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh là nữ.

Nhân sự kiện long trọng này, Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều huân chương, huy chương cao quý cho các tập thể, cá nhân Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 giữa hai tổ chức Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Hội LHPN Thành phố Hà Nội (Việt Nam) với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào); Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với Hội LHPN tỉnh Sê Kông (Lào).

Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm việc tại Việt Nam từ ngày 01-07/7/2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Đà Nẵng và Quảng Nam, Đoàn sẽ thăm một số mô hình hoạt động của các cấp Hội, chào xã giao Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, trải nghiệm văn hóa địa phương. 

Đây là những hoạt động thể hiện sự quyết tâm của hai Hội trong việc thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa phụ nữ hai nước, góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video