Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 của Việt Nam tại các nước

03/09/2008
Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2008, tại nhiều nước trên thế giới đã có các hoạt động kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như sau:

* Tối 19/8, Tại Lào đêm liên hoan văn nghệ đã được tổ chức tại Hội trường thị xã Kaysone Phomvihan với sự tham gia của những người yêu thích ca múa nhạc trong Cộng đồng người Việt tỉnh Savannakhet và người dân địa phương. Tại Hội trường thị xã Kaysone Phomvihan đã trưng bày trên 100 bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam; mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào; hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa tỉnh Savannakhet và thành phố Đà Nẵng.

* Ngày 21-8, trong chương trình "Người thợ ảnh", "Đến với phương Đông", kênh truyền hình cáp số 44, số 65 của Ác-hen-ti-na đã phát băng ghi hình dài 30 phút ca ngợi tinh thần anh dũng và kiên cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm...Cùng với sự phối hợp của Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV), Bưu điện Trung tâm thành phố Buenos Aires quyết định đưa vào sử dụng từ ngày 2-9 một dấu bưu điện mang gương mặt thiếu nữ Việt Nam với chiếc nón đặc trưng và dòng chữ "60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- 2-9-1945-2005". ICAV có kế hoạch tổ chức hội thảo về đất nước và con người Việt Nam tại hai cơ sở của Trường Đại học Công nghệ Ác-hen-ti-na.

* Chiều 24/8, Đại sứ quán nước ta tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9 với sự tham gia đông đảo của bà con Việt kiều, sinh viên và đại diện Hội Hữu nghị Anh-Việt...Tại lễ kỷ niệm, cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan, thông tấn, Hội người Việt Nam tại Anh và bà con Việt kiều đã quyên góp được 2.000 bảng Anh (64 triệu đồng) ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 vừa qua. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh -Việt Len Aldis bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tích mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam ngày một tươi đẹp hơn.

* Ngày 28/8, tạithủ đô Ottawa (Canada) Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9 và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Nhân dịp này, Hội đồng hương Việt kiều Quảng Ninh tại thành phố Toronto đã trao 3.000 đôla Canada ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Nhiều Việt kiều cũng đã nhờ Đại sứ quán chuyển về nước tiền ủng hộ những vùng bị lũ lụt nói trên. Tại San Francisco (Mỹ): đại diện chính quyền bang California, chính quyền thành phố San Francisco và đông đảo Việt kiều đã dự lễ kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9, do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Thống đốc bang California Arnold Schwarzeneger, đã gửi thư mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp của cộng đồng người Việt với bang California.

* Ngày 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar cũng đã tổ chức lễ kéo cờ Việt Nam và liên hoan gặp mặt với sự tham dự của đại diện chính quyền nước sở tại, bạn bè địa phương và hàng trăm người lao động Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (vùng Viễn Đông Liên bang Nga) đã tổ chức tiếp khách. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong- Ma Cao (Trung Quốc) cũng đã tổ chức gặp mặt Việt kiều nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9.

* Ngày 30/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Angeria, Bỉ, Ai Cập tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, liên hoan, gặp mặt với sự tham gia cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập, làm việc, sinh sống tại các nước này. Đến dự còn có lãnh đạo chính quyền nước sở tại, đại diện các sứ quán, tổ chức quốc tế có trụ sở tại các nước. Các Đại sứ đã giới thiệu ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đối với dân tộc Việt Nam, điểm lại những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 63 năm qua; và khẳng định: Việt kiều là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và động viên Việt kiều tích cực tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, cán bộ Đại sứ quán và Việt kiều Bỉ đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụ trong nước với tổng số tiền 1.450 euro.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức) đã tổ chức "Đêm Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 63 và một năm Tổng Lãnh sự quán chính thức đi vào hoạt động. Sau phát biểu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và của đại diện Chính quyền bang Hessen, các vị quan khách đã được xem các phim tư liệu về Việt Nam như: "Việt Nam - Hướng tới một tương lai tươi sáng", "Việt Nam: Đất nước-con người"... và được thưởng thức chương trình văn nghệ, ẩm thực đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trong ngày 30/8 Hội người Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 63 ngày Quốc khánh 2/9 và Cách mạng Tháng Tám.

* Tối 31/8 tại Cung Văn hoá Quốc gia ở thủ đô Vientian (Lào), Bộ Thông tin-Văn hoá Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm trọng thể Quốc khánh 2/9. Tối cùng ngày, Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn cũng tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9, ôn lại truyền thống lịch sử, bày tỏ tình cảm với quê hương đất nước.

* Tối 1/9, Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Indonesia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Cùng ngày, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Nhà xuất bản Nghệ thuật và Văn học Cuba phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ ra mắt tuyển tập truyện ngắn "Người thợ đồng hồ Điện Biên Phủ" bằng tiếng Tây Ban Nha ở thủ đô La Habana, nhân kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh Việt Nam… Nhân dịp này, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tại Nhà Châu Á ở thủ đô La Habana.

* Sáng 2-9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) và Tòa Thị chính San Francisco phối hợp tổ chức lễ kéo cờ nước CHXHCN Việt Nam tại trụ sở Tòa Thị chính, nhân dịp Quốc khánh nước ta. Sự kiện này chứng tỏ vị thế của đất nước ta ngày càng cao trong mắt bạn bè quốc tế, quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển và đi vào khuôn khổ ổn định.

Chiều 2-9, Ðại sứ quán nước ta tại Băng-cốc (Thái-lan) tổ chức kỷ niệm 63 năm Quốc khánh. Tới dự có Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Tệt Bun-nác, đại diện các đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Thái-lan; đông đảo bà con Việt kiều, người Việt Nam sinh sống và học tập tại Thái-lan. Trước đó, ngày 1-9, tại Khỏn-kèn (Ðông - Bắc Thái-lan), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức gặp thân mật đại diện chính quyền địa phương, bà con Việt kiều vùng đông bắc và đại diện Tổng lãnh sự quán Lào tại Khỏn-kèn.

Tối 2-9, Ðại sứ quán nước ta tại Pháp tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tới dự có đại diện Ðảng Cộng sản Pháp, Hội hữu nghị Pháp - Việt, các hội đoàn kết với Việt Nam, cùng một số quan chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao, Chính phủ và bạn bè Pháp. Các Ðại sứ, trưởng đại diện nhiều quốc gia trong khu vực Ðông - Nam Á và thế giới, cùng đông đảo người Việt Nam tại Pháp. 

Cùng ngày 2/9, Ðại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 63 năm Quốc khánh 2-9 với sự tham dự của các quan chức cao cấp trong Chính phủ Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam cùng đại diện phái đoàn ngoại giao, các tổ chức xã hội, cán bộ nhân viên các cơ quan Việt Nam và bạn bè Cuba.

Tại LB Nga, đã diễn ra lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường mang tên Người ở Thủ đô Moscow và dâng hương tại Phòng lưu niệm Bác ở Ðại sứ quán nước ta. Tại Moscow và nhiều địa phương ở LB Nga, các chi hội người Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh.

Tại Ấn Ðộ, tại Australia, tại Hàn Quốc, tại Panama, Tại Bangladesh Ðại sứ quán nước ta đã tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể lần thứ 63 ngày Quốc khánh 2-9. Đại diện nước sở tại, phái đoàn ngoại giao các nước ASEAN cùng nhiều nước, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp đã gửi điện chúc mừng nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Nhân dịp này, tại TP Xa-ra-gô-za (Tây Ban Nha) đã diễn ra "Ngày Việt Nam" với nhiều hoạt động phong phú trong khuôn khổ cuộc triển lãm quốc tế. Ðại sứ quán nước ta tại Panama tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Panama, với sự có mặt của nhiều quan chức các bộ, ngành, nghị sĩ QH Panama.

 

Trung tâm Thông tin tổng hợp từ Nhân dân, TTXVN, Trang Web Bộ Ngoại giao  Hà Nội mới, Quê Hương, Dân trí...

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video