Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

10/08/2012
Sáng 6/8/2012, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2012).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình đồng chí Võ Chí Công, cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tới dự.

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, đồng chí Võ Chí Công là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sống giản dị khiêm tốn, cần kiệm liêm chính chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Đồng chí là người gần gũi, quý trọng nhân dân, được đồng chí, đồng bào quý mến tin cậy, bạn bè quốc tế trân trọng. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Võ Chí Công đã có những đóng góp quan trọng. Một trong những đóng góp nổi bật là đồng chí đã góp phần cho ra đời Chỉ thị 100-CT/TƯ ngày 13-1-1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV "Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp". Cả cuộc đời đồng chí Võ Chí Công phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi gương đồng chí Võ Chí Công và các bậc cách mạng tiền bối, tăng cường đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của BCH TƯ, nhất là tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết TƯ 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong buổi sáng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ở quê nhà xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo Hà Nội mới (VH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video