Lai tạo thành công những dòng điều theo ý muốn

07/01/2006
Từ nhiều năm qua, để có những dòng điều tốt, ngành nông nghiệp chỉ mới dừng lại ở bước dựa vào những dòng điều đã có sẵn trong tự nhiên để bình tuyển. Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều hạn chế để hướng tới những dòng điều chất lượng cao, bền vững.

Để khắc phục, thời gian qua tại 2 Trại nghiên cứu của Viện ở Bình Định và Ninh Thuận, các cán bộ kỹ thuật đã bắt tay vào thực hiện đề tài khoa học: Lai hữu tính cây điều, bằng phương pháp lấy phấn của những dòng điều tốt thụ phấn cho nhau.

Kết quả bước đầu, Viện đã tạo ra được hơn 100 tổ hợp lai mới theo ý muốn: Năng suất cao, khả năng kháng được sâu bệnh, nở hoa muộn để không bị ảnh hưởng đến gió mùa đông bắc, chống chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở vùng duyên hải miền Trung...

Hưng Thịnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video