Lâm Đồng: Biểu dương, khen thưởng 82 hội viên, phụ nữ điển hình trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19

27/08/2021
Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống đại dịch Covid-19 “Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm hơn nữa”; những ngày qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ góp sức phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Tổ phụ nữ tự quản bảo vệ vùng xanh

Các cấp Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, biên soạn và cấp phát 500 tờ rơi, xây dựng 22.000 bản cam kết hộ gia đình thực hiện phòng, chống dịch tại khu dân cư bảo vệ vùng xanh; vận động chị em tham gia dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường khu dân cư an toàn không có dịch; tham gia các tổ phòng chống covid cộng đồng, tổ từ thiện tự nguyện, tổ tự quản phòng chống covid; tham gia nấu ăn, phục vụ khu cách ly... Hội LHPN tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền kịp thời nắm danh sách 343 thai phụ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có nguyện vọng về sinh con tại địa phương. Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho 28.629 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 1900/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các cấp Hội kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tặng 1.168 suất quà cho các chốt kiểm soát, khu cách ly, và một cháu nhỏ 7 tuổi là con của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm bị bệnh hiểm nghèo và nhiễm SARS-CoV-2, các cháu nhỏ bị bệnh tim, bệnh thận đang thực hiện cách ly tập trung, hội viên phụ nữ và nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh, tổng trị giá gần 125 triệu đồng, 4.016 kg gạo, 579 thùng (mỳ tôm, sữa, bột ngọt, bột nêm), 448 lít nước mắm, dầu ăn, 185 quả trứng, 520 kg thịt.

Tiếp tục kêu gọi, vận động hội viên phụ nữ, các mạnh thường quân tham gia các hoạt động tình nghĩa hỗ trợ, chia sẻ với các tỉnh Bình Dương, Quân khu 7, Khánh Hòa, Vũng Tàu được gần 24 triệu đồng, 1.900 kg gạo, 143 tấn nông sản, 508 ngày công, 164 thùng nhu yếu phẩm khác. Duy trì mô hình vườn rau từ thiện, bếp ăn 0 đồng, bếp ăn tình thương, quầy bánh mỳ 0 đồng, tổ phụ nữ sẵn sàng, thu gom chất thải nhựa gây quỹ phòng chống dịch …

Các hoạt động trên, tiếp tục được các cấp Hội phụ nữ lan tỏa trong thời gian tới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung sức phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video