Lâm Đồng: các cấp Hội LHPN huyện Đạ Tẻh đồng hành cùng chị em phát triển kinh tế

25/12/2021
Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tuy nhiên, các cấp Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở, chị em phụ nữ ở huyện Đạ Tẻh không ngừng nỗ lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp Hội và địa phương phát động; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Nhiều chị em phụ nữ ở huyện Đạ Tẻh đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đạ Tẻh có 11 cơ sở Hội, tổng số hội viên trên địa bàn hiện nay là 6.842 hội viên. Toàn huyện có 70 hộ nghèo thuộc hội viên của Hội, trong đó 40 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trước tình hình trên, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo các cơ sở Hội tìm hiểu rõ nguyên nhân, hoàn cảnh cụ thể của từng chị em, từ đó đề ra các biện pháp nhằm đồng hành, giúp đỡ chị em. Theo đó, Hội đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ chị em phụ nữ thoát nghèo, mỗi cơ sở Hội giúp từ 1-2 hộ nghèo có địa chỉ, đã có 32 hộ được các cấp Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký giúp thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Thực hiện việc tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đạ Tẻh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong cách mạng công nghệ 4.0”. Chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn khảo sát, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tại địa phương tham gia gửi ý tưởng, sản phẩm khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có chất lượng về Hội LHPN huyện để tham gia thi vòng sơ khảo tại huyện trước khi xét gửi dự thi cấp tỉnh. Qua vòng sơ khảo, Hội LHPN huyện đã chọn 7 ý tưởng gửi về Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng để tham gia dự thi ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, trong đó đã có 1 ý tưởng khởi nghiệp lọt vào vòng 2 và tiếp tục tham gia vòng thi chung kết cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2021.

Trong công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, Hội LHPN huyện tiếp tục chú trọng thực hiện. Hội LHPN huyện và Hội LHPN các xã, thị trấn đã hỗ trợ 14 mô hình khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ với số tiền trên 44 triệu đồng. Tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình khởi nghiệp: “Tổ hợp tác bánh Huế”, “Tổ hợp tác Nuôi gà sạch” (xã Đạ Lây), “Tổ hợp tác May công nghiệp” (xã Triệu Hải), “Tổ hợp tác tre đan” (thị trấn Đạ Tẻh). Phối hợp và đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ đan lát cho 18 hội viên phụ nữ thôn Tố Lan xã An Nhơn.

Hội LHPN huyện Đạ Tẻh cũng đã phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động và cung cấp các kiến thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn chị em mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Qua đó, nhiều chị em đã khẳng định được vai trò của mình trong việc phát triển kinh tế gia đình, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nay có thu nhập ổn định và trở thành những hội viên tiêu biểu. Điển hình như chị Võ Thị Tâm, hội viên Hội Phụ nữ xã An Nhơn; chị Hồ Thị Phương, hội viên Hội Phụ nữ xã Đạ Lây…

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”; Hội LHPN huyện đã chọn Chi hội phụ nữ Thôn 5, xã An Nhơn để hỗ trợ 100 cây dừa xiêm lùn. Hội tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình tổ tiết kiệm tại chi hội, hiện có 91 tổ tiết kiệm tại chi hội với số tiền 3 tỷ 582 triệu đồng, giúp 3.229 lượt chị phát triển kinh tế gia đình; 39 tổ hùn vốn xoay vòng với 827 thành viên, số tiền hơn 2 tỷ 367 triệu đồng. Công tác nhận ủy thác dư nợ vốn vay với tổng dư nợ đến tháng 9/2021 là 79.799 triệu đồng/39 tổ/1.638 hộ vay. Ngoài ra, Hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội phát động với số tiền gửi là 409 triệu đồng/40 cá nhân tham gia gửi tiết kiệm.

Bà Nguyễn Thị Tiếng Thơ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh cho biết: Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Đạ Tẻh, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Hội LHPN huyện và cơ sở đã tập trung chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả Hội LHPN huyện và các cơ sở Hội đã đồng hành, giúp đỡ các hội viên trên địa bàn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, từng bước thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, Hội LHPN huyện xác định nhiệm vụ để giúp đỡ chị em phụ nữ thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế như: Mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; trao ít nhất 1 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; duy trì và thành lập ít nhất 1 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Mỗi cơ sở Hội có đông hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã, thị trấn như: thị trấn Đạ Tẻh, xã Quốc Oai, Mỹ Đức, An Nhơn, Đạ Pal trao ít nhất một phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn hoặc hộ nghèo.

baolamdong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video