Lâm Đồng: Thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

05/11/2021
Thích ứng với trạng thái bình thường mới, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia tới người dân, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.
Tuyên truyền cho học sinh tiểu học huyện Đơn Dương

Hội LHPN tỉnh phối hợp với CLB Doanh nhân nữ tỉnh và Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh huyện Đức Trọng tổ chức thăm, tặng quà cho 295 cháu lứa tuổi mầm non đang cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đức Trọng. Qua đó đã trao tặng một số nhu yếu phẩm và sữa tươi. cho các cháu, tổng trị giá 15 triệu đồng. Tiểu ban An sinh xã hội huyện Đức Trọng trao 5 triệu đồng cho sản phụ Trần Thị Duyên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vào cách ly tập trung khi con mới 5 ngày tuổi; trao 1 triệu đồng cùng quần áo cho cháu Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 2009 là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vừa hoàn thành cách ly tập trung nhưng người nuôi dưỡng đang ở trong khu phong tỏa nên vẫn chưa được về nhà.

Tại huyện Đam Rông, chị Trương Thị Vân Nhung - hội viên chi hội phụ nữ thôn Tân Tiến, xã Đạ Rsal cùng các mạnh thường quân phối hợp với Hội LHPN xã và Hội Chữ Thập đỏ trao tặng 250 suất quà cho 250 hộ dân khó khăn với tổng số tiền 62,5 triệu đồng (mỗi suất gồm 10 kg gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, muối).

Phụ nữ thành phố Bảo Lộc phát làn đi chợ và túi ni lon tự phân hủy sinh học

 

Hội LHPN thành phố Bảo Lộc tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế; lồng ghép tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa, Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027; Luật quản lý Thuế; Đồng thời vận động các hộ tiểu thương trong chợ không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, phát 3000 tờ rơi, 300 khẩu trang, 100 làn đi chợ cho bà con nhân dân và 3000 túi ni lon tự phân hủy sinh học cho các tiểu thương tại chợ.

Hội LHPN huyện Đơn Dương phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục nhân cách trẻ vị thành niên, an toàn cho trẻ lứa tuổi tiểu học khi sử dụng internet.

 

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video