Làm giàu không chỉ cho riêng mình

28/08/2011
Trong nhiều tấm gương hội viên phụ nữ tiêu biểu của Hội LHPN TX.Long Khánh (Đồng Nai), chị Trần Thị Tâm (hội viên chi hội phụ nữ ấp Núi Tung, xã Suối Tre) là một gương sáng về tinh thần và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Năm 1995, chị mạnh dạn đến các cơ sở sản xuất nước chấm học hỏi kinh nghiệm. Tiếp đó, chị đăng ký tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành về nước chấm để nắm kỹ hơn. Rồi gia đình chị thành lập cơ sở sản xuất nước chấm Hoa Sen. Ban đầu cơ sở cũng gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ những người thân trong gia đình luôn động viên ủng hộ chị, cùng với sự chịu khó, nhạy bén trong học tập kinh nghiệm, nên dần dần sản phẩm nước chấm tung ra thị trường càng tăng.

Với đức tính chăm chỉ, chịu khó, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, mở rộng đầu tư, kinh tế gia đình chị Trần Thị Tâm dần ổn định. Từ một gia đình trong diện nghèo của xã, nhờ phấn đấu vươn lên, gia đình chị Tâm đã thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hàng năm chị còn tạo việc làm cho 10-15 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng.

Về công tác xã hội, là một hội viên phụ nữ, chị luôn gương mẫu, tích cực trong các hoạt động của Hội. Điều đặc biệt ở chị trong 5 năm qua là chị đã ủng hộ trao tặng 5 căn nhà tình thương cho các hội viên khó khăn về nhà ở. Các dịp lễ tết, chị ủng hộ và trao nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã, với kinh phí trên 100 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Tâm còn là người vợ, người mẹ đảm đang. Chị còn vận động chị em tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, xây dựng quỹ Hội và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ - trẻ em.

Chị Trần Thị Tâm là người vợ, người mẹ mẫu mực, một hội viên phụ nữ xuất sắc. Nhiều năm liền chị được tuyên dương và khen thưởng cấp xã, thị xã

Theo baodongnai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video