Làm hoa khô: Nghề mới của phụ nữ Dĩnh Kế

22/04/2013
Thời gian qua, Hội LHPN xã Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức dạy nghề làm hoa khô cho hội viên, từ đó nhiều chị em có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đến thăm quầy hàng tạp hoá của chị Giáp Thị Chinh, số nhà 312 đường Giáp Hải, xã Dĩnh Kế, chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi những lọ hoa khô được làm bởi chính đôi tay khéo léo của chị. Các loại hoa như: Ly, lan, cúc, hồng, tuy-líp... nhiều màu sắc được chị Chinh tạo dáng, uốn, tỉa công phu, bài trí hài hoà trong những chiếc lọ đủ kiểu dáng.

Chị Chinh cho biết: "Tranh thủ thời gian rảnh rỗi khi vắng khách, tôi làm hoa khô để bán. Đây là nghề do Hội Phụ nữ xã mới tổ chức dạy. Ngoài làm những mẫu được học, tôi còn có thể tự tạo mẫu, làm nhiều loại hoa giống như trong tự nhiên. Sản phẩm tôi làm ra đến đâu đều bán hết với giá 150.000 - 500.000 đồng/lọ, trừ chi phí, mỗi lọ hoa cho thu lãi khoảng một nửa".

Cùng với chị Chinh, chị Nguyễn Thị Biên ở thôn Tiêu cũng có thêm thu nhập từ nghề làm hoa khô. Sau khi tham gia lớp học nghề, chị vừa làm vừa rút kinh nghiệm và đã làm được nhiều mẫu hoa độc đáo. Mặc dù nhà ở sâu trong ngõ, nhưng nhờ người nọ giới thiệu người kia, khách hàng từ nhiều nơi tìm đến tận nhà để mua và đặt hàng. Chị Biên dự định thời gian tới sẽ cùng người em họ đầu tư mở cửa hàng bán hoa khô và tranh thêu tại TP Bắc Giang.

Xã Dĩnh Kế có hơn 1.100 hội viên phụ nữ ở 11 thôn và tổ dân phố. Thời gian qua, để phục vụ quy hoạch đô thị, gần 50% diện tích đất nông nghiệp của xã bị thu hồi. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: "Nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi, tháng 5-2012, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp đỡ, Hội Phụ nữ xã tổ chức lớp dạy nghề làm hoa khô miễn phí cho 35 hội viên.

Học viên được cung cấp dụng cụ, nguyên vật liệu để thực hành tại chỗ. Sau ba tháng học nghề, các học viên được cấp chứng chỉ. Thấy nghề này không khó làm, phù hợp với đức tính tỉ mỉ, khéo léo, kiên trì của người phụ nữ, chị em đã tự truyền nghề cho nhau, đến nay đã gần 100 người biết làm hoa khô". Bên cạnh số người làm hoa để trang trí trong nhà, tặng người thân, bạn bè, nhiều người đã phát huy nghề được học, cung cấp sản phẩm ra thị trường, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nghề làm hoa khô không nặng nhọc, vốn đầu tư không lớn, thu hút được các thành viên trong gia đình cùng tham gia, phù hợp với điều kiện phụ nữ khu vực nông thôn.

Cùng với tổ chức dạy nghề, Hội phụ nữ xã Dĩnh Kế còn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ngân hàng và hỗ trợ từ Quỹ "Vì phụ nữ nghèo" để chị em làm nghề, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, năm 2012, xã Dĩnh Kế đã có 6 hộ phụ nữ làm chủ gia đình thoát nghèo, đời sống hội viên ổn định.

Cùng với các nghề truyền thống như sản xuất mì gạo, bánh đa Kế, giờ đây, phụ nữ xã Dĩnh Kế lại có thêm nghề làm hoa khô bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên để nghề được duy trì lâu dài và nhân rộng, thời gian tới, chính quyền xã và các cấp hội phụ nữ cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ người làm nghề nâng cao tay nghề, vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm... Nhiều ý kiến hội viên đề nghị các cấp hội phụ nữ và ngành chức năng hỗ trợ thành lập hợp tác xã nhằm tạo thuận lợi cho việc dạy nghề cũng như sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Theo Baobacgiang.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video