Làm tốt vai trò của tổ chức Hội chung tay phòng, chống dịch

03/04/2020
Những ngày qua, cùng với toàn hệ thống chính trị, Hội LHPN các cấp trên cả nước đã chủ động, kịp thời có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực, làm tốt vai trò của tổ chức cùng chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19
Hội viên, phụ nữ Vĩnh Long làm nón bảo hộ tặng cán bộ y, bác sĩ làm nhiệm vụ chống dịch

- Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: May nón bảo hộ tặng đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cấp Hội tạm hoãn các đợt hội, họp, sinh hoạt chi/tổ hội/CLB đến khi tình hình dịch bệnh ổn định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Hội để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được thông suốt và kịp thời. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng hội viên, phụ nữ nhất là người thân của cán bộ, hội viên, phụ nữ ở các tỉnh/thành phố đang có ca nhiễm Covid-19 về địa phương để kịp thời có biện pháp tuyên truyền, vận động và báo cáo với cơ quan chức năng để kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch; thực hiện việc khai báo cáo y tế điện tử trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Các cấp Hội trong tỉnh đã tiếp tục tổ chức 2.000 cuộc tuyên truyền cho trên 58.600 hội viên, phụ nữ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như: facebook, zalo; in ấn, cấp phát trên 39.774 tờ rơi, tờ bướm.

Hội LHPN cơ sở đã thành lập 20 nhóm may khẩu trang, mỗi nhóm có từ 5 - 10 chị là cán bộ Hội cơ sở trực tiếp may từ 500 - 2.000 cái/nhóm, tặng miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân và người nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Hội LHPN tỉnh cũng vận động cán bộ, công chức đóng góp ít nhất 50.000đ/người để mua các nguyên, vật liệu, tự tay thiết kế và làm gần 200 chiếc nón bảo hộ tặng cho đội ngũ y, bác sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc Trường Quân sự địa phương và hội viên, phụ nữ tại bếp ăn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Lao phổi tỉnh Vĩnh Long.

- Mạng lưới Ủy viên BCH TW Hội khối bộ, ngành phía Nam: Hỗ trợ 5 tỉnh giáp Campuchia phòng, chống dịch

Chiều ngày 27/3/2020, Ban Công tác phía Nam đã phối hợp với Mạng lưới ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ 4.000 khẩu trang y tế và 50 bình dung dịch sát khuẩn trị giá khoảng 27 triệu đồng cho 05 tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là 05 tỉnh giáp biên giới với Campuchia, trong những ngày qua, tại các khu vực cửa khẩu Việt Nam - Campuchia đã tiếp nhận hơn 4.000 người về từ bên kia biên giới và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trong những ngày tới dự kiến các tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận khoảng 14.000 người về và thực hiện cách ly tập trung, do đó những vật dụng y tế trên sẽ được Hội LHPN các tỉnh chuyển đến phục vụ cho hoạt động của đội ngũ những người làm công tác trực tiếp chống dịch tại biên giới, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

- Quảng Bình: Phụ nữ thành phố Đồng Hới thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Hội LHPN thành phố đã tổ chức  thăm cán bộ, chiến sĩ và người dân tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 996 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hoá,Trường Đại học Quảng Bình. Tại các điểm đến thăm, Hội LHPN thành phố đã trao tặng khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay diệt khuẩn, một số nhu yếu phẩm như nước uống, lương khô, mì tôm, rau củ quả ,...  để cùng chung tay động viên cán bộ chiến sĩ, y, bác sĩ quân y, công dân tại các khu cách ly tập thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Hội LHPN TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Đến nay, các cấp Hội thành phố và cơ sở đã huy động được từ nhiều nguồn đóng góp được 24,2 triệu đồng, 1,750 khẩu trang, 212 chai dung dịch sát khuẩn, 05 bộ quần áo bảo hộ, nhắn tin ủng hộ qua cổng 1407 trị giá 2,1 triệu đồng để trao tặng hội viên, phụ nữ nghèo, quân dân y và công dân tại các điểm cách ly.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về tình hình phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch,… tới 100% cơ sở Hội; tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người…; tuyên truyền, vận động hội viên tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa hàng ngày, thực hiện hiệu quả nội dung 3 sạch “Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ”... nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh các tác nhân gây bệnh trong điều kiện thời tiết giao mùa; vận động hội viên phụ nữ và cộng đồng thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; phối hợp với các ngành chức năng rà soát, nắm bắt tình hình, danh sách người đi lao động và sinh sống tại nước ngoài về quê chưa qua cách ly; tham gia giám sát, giúp đỡ mua nhu yếu phẩm cho các trường hợp có quyết định cách ly tại gia đình, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời khi phát hiện hiện tượng có biểu hiện có dịch,…

Tuyết Nga, Ngọc Tuyết, Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video