Lan tỏa cảm xúc Trường Sa

19/07/2013
Chiều 16/7/2013, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả chuyến thăm huyện đảo Trường Sa năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công đoàn viên cơ quan Hội tại Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng đoàn công tác cán bộ Hội LHPN Việt Nam tham gia chuyến đi Trường Sa 2013 đã báo cáo ngắn gọn, tổng thể về chuyến đi.

Theo đó, đoàn cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam cùng hơn 150 đại biểu từ các bộ, ngành, tỉnh, thành trong cả nước đã thăm huyện đảo Trường Sa từ ngày 06- 16/5/2013. Trong thời gian 11 ngày, đoàn đã đến thăm 12 điểm đảo và 2 nhà giàn. Tại các điểm đến, đoàn công tác nói chung và đoàn của Hội LHPN Việt Nam nói riêng đã có nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống, trên các điểm đảo, nhà giàn, nhà đèn; các chiến sĩ lực lượng công binh đang tham gia xây dựng các công trình ngoài đảo; các cán bộ làm nhiệm vụ khí tượng hải văn trên biển; thăm 14 nhà hội viên phụ nữ tại đảo Trường Sa lớn và đảo Sinh Tồn; tham gia các hoạt động dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì biển trời của Tổ Quốc.

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự ủng hộ, đóng góp tích cực của các cấp Hội, Hội LHPN Việt Nam đã huy động, tặng tiền, quà, hiện vật trong chuyến đi với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Đặc biệt, trong chuyến đi này, Đoàn công tác đã phát động cuộc thi viết “Cảm xúc Trường Sa”, Hội LHPN Việt Nam có 4 tác phẩm dự thi, đạt giải tập thể và 2 bài thơ đạt giải giải nhì, giải ba.

Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Thúy chia sẻ: Đây là chuyến đi thứ 4 của TW Hội LHPN Việt Nam ra thăm quần đảo Trường Sa, mỗi chuyến đi đều để lại trong lòng mỗi thành viên tham gia đoàn công tác những cảm xúc vô cùng mãnh liệt, sâu sắc về đất nước Việt Nam thiêng liêng, hùng vĩ; lòng tự hào về các chiến sỹ Hải quân Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao, đầy bản lĩnh, kiên cường vượt qua bao khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển đảo của đất nước. Không chỉ vậy, các anh còn nổi bật lên là hình ảnh những người lính tràn đầy lạc quan, tin tưởng, trong sáng, nghĩa tình…

Được đến thăm Trường Sa đã trở thành nguồn động lực to lớn cho mỗi thành viên trong đoàn nói riêng, lan tỏa đến đông đảo các cán bộ Hội Phụ nữ nói chung tinh thần nỗ lực cố gắng phấn đấu, đóng góp để xây dựng đất nước Việt Nam thực sự phát triển giàu mạnh; ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

Đồng thời, Hội LHPN Việt Nam cũng nhận thức nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và xây dựng trong toàn hệ thống Hội chính sách hậu phương quân đội thời bình, góp phần chăm lo cho gia đình của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo để các anh yên tâm vững vàng tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ Quốc Việt Nam.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video