Lan tỏa phong trào Tết trồng cây- Phụ nữ vun trồng tương lai

18/03/2021
Hưởng ứng chương trình một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện phong trào “Tết trồng cây” nhằm đạt 20 triệu cây trở lên của TW Hội LHPN Việt Nam, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh Phú Yên và Tây Ninh đã phát động phong trào trồng cây tới cán bộ, hội viên, phụ nữ
Hội LHPN Phú Yên phát động phong trào trồng cây “Vì một Phú Yên xanh”

- Hội LHPN Phú Yên phát động phong trào trồng cây “Vì một Phú Yên xanh”

Chiều ngày 15/3, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây “Vì một Phú Yên xanh”. Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân cho biết: năm 2021, thực hiện mục tiêu xây dựng Phú Yên phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ triển khai các mô hình xanh-sạch-đẹp, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Đây cũng là một sự kiện có ý nghĩa, nhằm hưởng ứng phong trào  do UBND tỉnh Phú Yên phát động trồng mới 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời trong chuỗi các hoạt động thi đua Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, mỗi người hãy trồng thêm một cây xanh, vận động gia đình và người xung quanh trồng thêm một cây, từ đó, góp phần xanh hoá Phú Yên ở cả đô thị vào nông thôn, đưa mảng xanh trở thành điểm đặc trưng đối với người dân, du khách khi tới Phú Yên.

- Hội LHPN tỉnh Tây Ninh: Phong trào trồng cây đã lan tỏa tích cực

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã phát động ra quân đồng loạt trong các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021 với chủ đề: “Phụ nữ Tây Ninh vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Qua đó kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh cùng nhau hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào Tết trồng cây với thông điệp “Mỗi phụ nữ trồng một cây, gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”; “100% các cấp Hội (từ tỉnh đến cơ sở) đều có một công trình cây xanh trong năm được chăm sóc, phát triển xanh tươi”, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hội viên, phụ nữ Hội LHPN thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) tham gia đóng góp cây xanh ủng hộ phong trào

Hội LHPN tỉnh đã chọn địa điểm ra quân thực hiện công trình trồng cây xanh của tỉnh Hội là khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng, với ý nghĩa vừa giáo dục truyền thống, vừa tạo bóng mát, góp phần bảo vệ môi trường xanh và đặt biệt chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% các cấp Hội trong tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng với các hình thức thiết thực như: đổi rác lấy cây xanh; vận động cấp ủy, chính quyền địa phương, mạnh thường quân, hội viên, phụ nữ ủng hộ cây xanh; tham gia vệ sinh, quét dọn sạch sẽ và trồng cây xanh, cây ăn trái, trồng hoa,… tại các khu di tích, khu căn cứ, bia tưởng niệm, doanh trại quân đội, cơ quan, nhà văn hóa xã, ấp, các tuyến đường nông thôn, …Hội LHPN từ huyện đến cơ sở thực hiện được 111 công trình, trồng trên 2.000 cây xanh, cây ăn trái và hoa các loại, vận động trên 10.300 hội viên, phụ nữ tham gia, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

 

Lê Vy, Mang Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video