Lạng Sơn: Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

04/08/2011
Có thể khẳng định, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang lại hiệu quả thiết thực, bước đầu xây dựng được thói quen, ý thức vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và góp phần thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Bắt đầu thực hiện từ năm 2009, sau khi chỉ đạo điểm tại xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, đến nay, 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động đến 100% cơ sở hội, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nội dung, tiêu chí của gia đình “5 không”: Gia đình không đói nghèo; gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; gia đình không có bạo lực; gia đình không sinh con thứ ba trở lên; gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học. Nội dung, tiêu chí của gia đình “3 sạch”: Sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ. Để cuộc vận động có hiệu quả, Hội LHPN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới các hội viên. Theo đó, Hội LHPN các cấp đã vận dụng sáng tạo nhiều biện pháp phù hợp. Hàng năm, các cấp hội tập trung phổ biến nâng cao kiến thức về nuôi dạy con theo khoa học; thực hiện chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ, thực hiện KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tới hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, các cấp hội đã tuyên truyền được 199 cuộc, thu hút gần 7.000 chị tham dự và trên 2.000 chị đăng ký thực hiện; phát triển nhân rộng 96 điểm thực hiện nâng tổng số 608 chi hội thực hiện cuộc vận động. Một hoạt động nổi bật trong thực hiện cuộc vận động, là các cấp hội đã xây dựng và phát huy hiệu quả của các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường; như: “Tổ phụ nữ tự thu gom rác thải”, “Đường phố xanh - sạch - đẹp”, “Khu phố xanh - sạch - đẹp văn minh”, “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”... đã góp phần thay đổi hành vi, nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, các cấp hội còn xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình CLB phụ nữ như: CLB Phụ nữ với pháp luật; CLB phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, CLB phòng chống bạo lực gia đình… Hội còn thực hiện hiệu quả chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, xây dựng nhiều mô hình “CLB phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “CLB phụ nữ làm kinh tế giỏi”…

  

Có thể khẳng định, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang lại hiệu quả thiết thực, bước đầu xây dựng được thói quen, ý thức vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Tại địa bàn các xã, phường triển khai chỉ đạo điểm, tình trạng bạo lực gia đình giảm hẳn; không có trẻ em bỏ học; số người sinh con thứ 3 giảm đáng kể. Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, rượu chè, gây rối, mất trật tự công cộng từng bước được ngăn chặn; cảnh quan môi trường được cải thiện, không xảy ra dịch bệnh trên người và gia súc. Với nội dung toàn diện, tiêu chí cụ thể, cuộc vận động đã đáp ứng được nhu cầu của phụ nữ, được đông đảo chị em đón nhận và hưởng ứng. Việc tham gia cuộc vận động đã giúp phụ nữ nhận thức vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, được tham gia trao đổi, học tập về kinh nghiệm nuôi dạy con theo khoa học; gìn giữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; đồng thời, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

   

Trong năm 2011, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội LHPN các cấp tổ chức phát động thực hiện gắn với kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Để cuộc vận động thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống của mỗi gia đình và cộng đồng rất cần sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể.

Theo baolangson

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video