Lạng Sơn: Hội phụ nữ các cấp đa dạng hoạt động bảo vệ môi trường

03/10/2020
Duy trì quét dọn vệ sinh, đến ý tưởng sáng tạo đan túi nhựa, gấp túi giấy, xách làn đi chợ, trồng hoa ven đường, tái chế chai nhựa thành chậu hoa… là các hoạt động thiết thực của phụ nữ Lạng Sơn góp phần chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tặng túi giấy cho phụ nữ thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

Hơn một năm nay, bà Lương Thị Thúy, khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng đã duy trì việc xách làn đi chợ. Bà Thúy cho biết: Trước đây, mỗi lần đi chợ, tôi dùng 5 – 7 chiếc túi ni lông đựng thực phẩm. Từ khi tham gia tổ phụ nữ xách làn đi chợ của khu, tôi đã thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, chai nhựa bằng cách dùng làn đi chợ đựng thực phẩm với mong muốn hạn chế việc thải túi ni lông ra môi trường.

Không riêng bà Thúy, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp chung tay bảo BVMT. Bà Lê Ngọc Thùy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách, Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác BVMT, chúng tôi đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho hội viên. Hằng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch, cử cán bộ trực tiếp đến cơ sở tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng hình ảnh, video, phát tờ rơi cho hội viên và Nhân dân. Đồng thời thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử của hội, các hội thi sân khấu hóa, diễn đàn để chia sẻ các cách làm hay, sáng tạo về BVMT… Qua đó, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 2.746 cuộc, thu hút 164.873 lượt phụ nữ tham dự.

Vừa chú trọng tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh còn hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình thôn xanh – sạch – đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”. Theo đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực. Toàn tỉnh hiện có 118 mô hình thôn xanh – sạch – đẹp, 57 tổ phụ nữ xách làn đi chợ, 300 đoạn đường phụ nữ tham gia tự quản…

Tiêu biểu như các mô hình: tổ phụ nữ xách làn đi chợ ở thị trấn Cao Lộc (Cao Lộc); đường hoa phụ nữ xã Chiến Thắng (Bắc Sơn); hố thu gom, xử lý rác thải xã Bằng Mạc (Chi Lăng)… Các mô hình đã khẳng định được vai trò của phụ nữ, tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức BVMT.

Đặc biệt, hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, ngày 15 và 18/9/2020, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động ra quân BVMT tại các huyện: Tràng Định, Chi Lăng thu hút trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các trục đường, khu vực trung tâm và hướng dẫn gấp trên 800 túi giấy (sử dụng lịch, giấy, báo đã qua sử dụng) phát cho các hộ kinh doanh tại chợ thị trấn Thất Khê (Tràng Định), Đồng Mỏ (Chi Lăng).

Sau hoạt động ra quân của tỉnh, 100% huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc đã hướng dẫn hội phụ nữ cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện “Tử tế vì môi trường”; “Nói không với rác thải nhựa”… Bà Lý Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho biết: Hưởng ứng sự kiện, tôi đã vận động hội viên quyên góp chai nhựa, sau đó tái chế thành 150 chậu trồng hoa đặt tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa các khối phố. Không chỉ cao điểm vào các đợt hưởng ứng sự kiện BVMT, chúng tôi cũng thường xuyên vận động hội viên duy trì các tiêu chí 3 sạch “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, phòng chống rác thải nhựa ngay từ gia đình. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

 Sự chung tay vào cuộc của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường tại các xã nông thôn mới, tạo dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp bộ mặt đô thị. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho hội viên; nhân rộng các mô hình, cách làm hay về BVMT.

baolangson

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video