Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

28/01/2006
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất 2006 và kỷ niệm lần thứ 76 Ngày thành lập Đảng CS Việt Nam, sáng 26-1, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã vào Lăng đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các vòng hoa của BCH T.Ư Đảng CS Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam đều mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đứng trước anh linh Người, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, các Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể... kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Anh hùng của dân tộc Việt Nam và nguyện mãi mãi đi theo con đường của Người đã chọn.

 

Sau đó, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ Hà Nội tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Các vòng hoa của BCH T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ". Trong mùi hương thơm cùng tiếng Quân nhạc trầm hùng cử bài "Hồn tử sĩ", các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt... đứng trang nghiêm, mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

 

Cùng buổi sáng, các đoàn của Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng nhiều đoàn khách quốc tế, đồng bào trong nước và nước ngoài... đã vào Lăng đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến Đài Liệt sĩ Hà Nội đặt vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video