Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Đại Lễ Phật đản 2022

11/05/2022
Nhân dịp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2566 (dương lịch 2022), thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tôn Ngọc Hạnh đã tới thăm, chúc mừng TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phân Ban Ni giới TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tặng hoa chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2022 tới TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hoạt động thăm, chúc mừng dịp Đại Lễ Phật đản năm 2022 của Hội LHPN Việt Nam nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo mối quan hệ thường xuyên với các tổ chức tôn giáo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong công tác vận động phụ nữ theo tôn giáo tham gia tổ chức Hội, kịp thời động viên hội viên, phụ nữ tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Hội.

Tại chùa Quán Sứ, Phó Chủ tịch Hội Tôn Ngọc Hạnh đã gửi tới các hòa thượng, các ni sư và bà con phật tử lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc sức khỏe, thân tâm an lạc, hoàn thành tốt công việc Phật sự; đồng thời đề cao sự phối hợp của hai bên trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho phật tử là nữ giới, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội… trong năm qua. Phó Chủ tịch Hội mong muốn, trong thời gian tới, công tác phối hợp triển khai giữa hai đơn vị sẽ tốt đẹp hơn và sẽ có nhiều cơ hội trao đổi nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cùng cán bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam tới thăm, chúc mừng Phân Ban Ni giới TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự TW, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Phân ban Ni giới Việt Nam đã trân trọng cám ơn sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Hội LHPN Việt Nam, khẳng định ý nghĩa nhân văn của Chương trình đã hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho chị em phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn vùng biên giới, hải đảo. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ có hoạt động ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt giữa Hội LHPN Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần tạo điều kiện để ni giới tham gia, đóng góp vai trò tốt hơn nữa trong cả hoạt động của Hội phụ nữ và Ni giáo.

Dịp này, Lãnh đạo Hội cũng đến thăm, chúc mừng ni sư, phật tử tại Chùa Kim Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video