Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại Đắk Nông

14/07/2022
Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông.
Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công của huyện Đắk Glong.

Ngày 13/7, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Hội LHPN tỉnh và tặng quà cho một số gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại buổi thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, đón tiếp đoàn công tác có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV Phó Chủ tịch UBND tỉnh; H'Vi Êban, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Tại đây, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã thông tin sơ lược về kết quả tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vừa qua. Bà Hà Thị Nga còn bày tỏ ấn tượng trước sự tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh nhất là trong bối cảnh khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời, mong muốn Đắk Nông tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện đào tạo cán bộ nữ, giải quyết kịp thời các vấn đề của phụ nữ trên địa bàn…

Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; thông tin sơ lược về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm qua đồng thời khẳng định sự đóng góp tích cực, quan trọng của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Những năm qua, Đắk Nông rất chú trọng đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ; lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để Hội LHPN các cấp thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình qua những hoạt động thiết thực… Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam quan tâm theo dõi, hỗ trợ công tác hội và phong trào phụ nữ của Đắk Nông phát triển hơn nữa.

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Thanh là mẹ liệt sĩ, ở phường Nghĩa Thành (TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông).

Cùng ngày, đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh. Tại đây, bà Hà Thị Nga đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua. Chủ tịch LHPN Việt Nam còn đề nghị một số nội dung về hoạt động Hội trong thời gian sắp tới: Tổ chức các hoạt động mang tính chiều sâu; quan tâm xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên cả về chất lượng và số lượng; tập trung tìm hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành để cùng tháo gỡ, hạn chế tối đa những tồn tại, hạn chế đang gặp phải…

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Đắk Nông.

Cũng trong ngày làm việc, Đoàn công tác đã có chuyến đi thực tế thăm Trung tâm dạy nghề Hội Phụ nữ tỉnh; thăm quan mô hình kinh tế của chị Lê Thị Lan, ở phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa).

Đoàn công tác đi thăm các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của phụ nữ Đắk Nông.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các gia đình bà Nguyễn Thị Mười và bà Đỗ Thị Thanh là mẹ liệt sĩ, ở phường Nghĩa Thành (TP. Gia Nghĩa). Ngoài ra, đoàn công tác còn thăm, tặng 20 suất quà cho 20 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công của huyện Đắk Glong; có buổi gặp gỡ phụ nữ huyện Đắk Glong và trao tặng 4 máy tính (10 triệu đồng/máy) cho hội phụ nữ của 4 xã trên địa bàn huyện.

Theo: http://phunuvietnam.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video