Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn Hội LHPN TP Viêng Chăn, Lào

30/06/2016
Chiều 29/6, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã thân mật tiếp đoàn Hội LHPN TP Viêng Chăn, Lào đến thăm cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc với Hội LHPN TP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ tình cảm thân thiết, chào đón Đoàn đến thăm TW Hội.

Phó Chủ tịch đánh giá, chuyến thăm, làm việc của đoàn là biểu hiện sinh động việc thực hiện cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lào cũng như TW Hội LHPN hai nước về gìn giữ, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết bền chặt, sâu sắc, thủy chung giữa hai nước Việt Nam- Lào nói chung, phụ nữ Việt Nam- Lào nói riêng.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Hội LHPN hai thành phố có dịp giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Phó Chủ tịch cho biết, hiện nay TW Hội LHPN Việt Nam đang tập trung chỉ đạo các cấp Hội tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (dự kiến diễn ra vào tháng 3.2017). Trong đó chú trọng việc xây dựng Báo cáo và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ ở địa phương…

Về những nhiệm vụ trọng tâm dự kiến trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết thông tin, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện vận động, hỗ trợ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, trong đó chú trọng hỗ trợ lao động nữ và doanh nghiệp nữ chủ động hội nhập sau khi Hiệp định TPP có hiệu lực; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phó Chủ tịch mong muốn, Hội LHPN TP Viêng Chăn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm, làm việc với Hội LHPN TP Hà Nội để trở về Lào tiếp tục đóng góp cho Hội và phong trào phụ nữ thành phố Viêng Chăn nói riêng, đất nước Lào nói chung.

Thay mặt đoàn đại biểu Hội LHPN TP Viêng Chăn, Chủ tịch Hội LHPN TP Viêng Chăn Khăm Phay Lat Sạ Mỷ bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đối với sự đón tiếp nồng ấm của lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam dành cho Đoàn.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết về những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong chuyến thăm và làm việc lần này với Hội LHPN TP Hà Nội, bà Khăm Phay Lat Sạ Mỷ mong muốn lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ hai thành phố có nhiều sự giao lưu, hợp tác hơn trong việc trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ nữ, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Hội; đặc biệt là tạo điều kiện để Hiệp hội nữ doanh nhân hai thành phố tăng cường hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại hai nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại…

Đoàn cán bộ Hội LHPN và một số doanh nhân nữ TP Viêng Chăn gồm 15 người do Chủ tịch Hội LHPN TP Viêng Chăn Khăm Phay Lat Sạ Mỷ làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với Hội LHPN TP Hà Nội từ ngày 24-30/6/2016. Hội LHPN hai TP đã làm việc trên tinh thần bản ký kết hợp tác giữa hai bên; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về hoạt động Hội và công tác phụ nữ; tham quan một số mô hình phát triển kinh tế, mô hình xây dựng nông thôn mới, các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Thủ đô Hà Nội.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video